Công ty Truyền tải điện 2 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển

Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc tổ chức đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Biển, ngày 18/1

Tại buổi tuyên truyền, tiến sỹ Bùi Văn Tiếng – Nguyên Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Nguyên Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã báo cáo một số vấn đề cơ bản các văn bản pháp luật: Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982; Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC); Luật biển Việt Nam; Luật biên giới quốc gia; Luật An ninh Quốc gia; Bộ luật hàng hải Việt Nam; Luật thủy sản và Luật dầu khí; và các nội dung liên quan đến tình hình biển Đông hiện nay.

Việc tổ chức tuyên truyền lần này nêu bật tầm quan trọng đặc biệt về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển - đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và chiến lược phát triển kinh tế biển, làm cầu nối trong hội nhập, giao lưu hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử, thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông; giáo dục, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển - đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, kêu gọi sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết quốc tế trong việc giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia có biển; lên án những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế về biển; phản bác mọi luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc quan điểm của Đảng và Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển - đảo Việt Nam.