Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá - 30 năm niềm tin thịnh vượng

Ngày 15⁄7⁄2016, Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá (Vinataba Imex) long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển (1986-2016). Sự kiện này đã đánh dấu một giai đoạn quan trọng, khẳng định một

Tới dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí là lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam; Lãnh đạo các đơn vị thành viên và các phòng ban TCT; Các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Vinataba Imex qua các thời kỳ…

Đơn vị XNK hàng đầu trong ngành công nghiệp thuốc lá Việt Nam

Tiền thân là Chi nhánh Tổng công ty Xuất nhập khẩu Công nghiệp Thực phẩm (Vinalimex), được thành lập năm 1986. Qua một số lần thay đổi cơ quan chủ quản, tháng 7/1996, Vinataba Imex trở thành đơn vị thành viên trực thuộc TCT. Từ ngày thành lập, Vinataba Imex đã có những bước phát triển vượt bậc, toàn diện và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, trở thành đơn vị XNK hàng đầu trong ngành công nghiệp thuốc lá Việt Nam.

Cũng là đơn vị tiên phong trong việc giới thiệu các sản phẩm thuốc lá Việt Nam ra thị trường thế giới, từ rất sớm, sau khi Nhà nước mở cửa nền kinh tế, Vinataba Imex đã tận dụng tốt cơ hội này để thực hiện việc xuất khẩu thuốc lá cho một số đối tác nước ngoài. Cột mốc lịch sử đánh dấu một bước tiến mới đối với công tác xuất khẩu của đơn vị là vào năm 2001, sau những nỗ lực trong việc tìm kiếm thị trường, Vinataba Imex đã xuất khẩu được sản phẩm thuốc lá điếu Việt Nam, và từ đó tạo đà cho những thành công tiếp nối thành công trong hoạt động xuất khẩu sau này. Trải qua 30 năm hoạt động, công tác xuất khẩu của đơn vị đã liên tục tăng trưởng ổn định, không những tăng về kim ngạch xuất khẩu, thị trường xuất khẩu mà còn về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu rất đa dạng, từ thuốc lá lá, thuốc lá sợi, vỏ cây thuốc lá, phụ liệu thuốc lá đến các sản phẩm thuốc lá bao với đủ quy cách, đủ chủng loại, đặc biệt đã tăng nhanh việc xuất khẩu thuốc lá bao ra thị trường quốc tế.

Trong suốt 30 năm qua, Vinataba Imex đã liên tục khẳng định vai trò và vị trí là nhà nhập khẩu, cung ứng tin cậy hàng đầu trong ngành thuốc lá Việt Nam. Thời điểm ban đầu, đơn vị đóng vai trò chủ lực trong việc nhập khẩu các nguyên phụ liệu thuốc lá, máy móc thiết bị, phụ tùng thuốc lá. Bên cạnh đó, đơn vị còn là đại diện đối ngoại của TCT, là đầu mối giao dịch tạo nên các quan hệ của TCT và của các nhà máy trong TCT với các công ty, tập đoàn thuốc lá lớn trên thế giới, góp phần hiện đại hóa ngành công nghiệp thuốc lá Việt Nam và mang lại hiệu quả trong hoạt động SXKD của các đơn vị.

Vinataba Imex cũng đã tăng cường quan hệ giao dịch mua bán và hợp tác chặt chẽ với nhiều đối tác nước ngoài là những tập đoàn, các nhà cung ứng và công ty thương mại thuốc lá lớn trên thế giới, nhằm chủ động nguồn hàng, đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ và ổn định hàng hóa cho các đơn vị thành viên trong TCT với chất lượng phù hợp và giá cả cạnh tranh nhất. Nhưng có những giai đoạn, do có sự thay đổi về cơ cấu chức năng hoạt động, một số đơn vị thuốc lá thành viên thực hiện công tác nhập khẩu trực tiếp, bên cạnh đó cũng có nhiều nguyên nhân khách quan nên công tác nhập khẩu của đơn vị phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của TCT và sự hỗ trợ, tin tưởng của các đơn vị thành viên cũng như các nhà cung cấp trên thế giới, Vinataba Imex đã từng bước vượt qua khó khăn, duy trì và tiếp tục phát triển ổn định.

Với 30 năm kinh nghiệm trong công tác XNK, sự nhiệt huyết cùng với sự thấu hiểu thị trường thuốc lá khu vực và thế giới, kết hợp với việc đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá hình ảnh thuốc lá Việt Nam ra thị trường thế giới, Công ty đã hợp tác với hầu hết các đơn vị thành viên của TCT để đưa sản phẩm thuốc lá Việt Nam ngày một thâm nhập sâu, rộng hơn vào thị trường nước ngoài từ các nước lân cận trong khu vực Đông Nam Á, Đông Á, đến các thị trường khác xa xôi như Đông Âu, Trung Đông, Tây Phi, Nam Mỹ, …

Ông Lương Đức Ngọc - Giám đốc Vinataba Imex phát biểu tại buổi lễ

Tại Buổi lễ, ông Lương Đức Ngọc, Giám đốc Vinataba Imex chia sẻ: Để đạt được kết quả trên, tập thể cán bộ nhân viên của đơn vị đã không ngừng sáng tạo, phấn đấu trong lao động và làm việc hết mình cho sự phát triển chung của đơn vị trong suốt gần 30 năm qua. Bởi những cố gắng đó, Vinataba Imex đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý từ các cơ quan cấp trên như: Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2009; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2002; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2007; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2011.

Bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm trong công tác kinh doanh, đơn vị cũng luôn quan tâm và thể hiện tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với xã hội. Đã tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ xã hội, từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ. Hiện, đơn vị đang phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; chăm sóc các bé bại não tại Nghệ An; hưởng ứng chương trình giúp đỡ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ …

Giữ một vai trò quan trọng trong ngành Thuốc lá Việt Nam, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung mọi nỗ lực để phát triển hơn nữa các mối quan hệ hợp tác với các khách hàng tại nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Chủ động bước vào sân chơi lớn toàn cầu

Ông Trần Sơn Châu - Tổng Giám đốc TCT phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Sơn Châu - Tổng Giám đốc Vinatabacho biết: Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, mở ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mới đối với các doanh nghiệp thì môi trường pháp lý của thị trường nước ngoài và sự ra đời của các Hiệp ước, Hiệp định quốc tế như: Công ước khung về kiểm soát thuốc lá - FCTC; Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương - TPP; ATIGA cùng các Hiệp định tự do hóa về đầu tư, dịch vụ của khối ASEAN… với những quy định nghiêm ngặt đã thể hiện sự bất cập và tiềm ẩn nhiều rủi ro về mặt pháp lý trong xuất khẩu. Hàng loạt các chính sách siết chặt nhập khẩu đã gia tăng áp lực cạnh tranh trên các thị trường. Do đó, trong thời gian tới, để giữ vững và phát triển công tác XNK - một trong những khâu quan trọng trong hoạt động SXKD của TCT, TGĐ Trần Sơn Châu đề nghị đơn vị cần tận dụng tốt cơ hội là đầu mối duy nhất trong ngành Thuốc lá được nhập khẩu sản phẩm thuốc lá điếu và xì gà; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sản xuất thuốc lá của TCT để quản lý tốt chất lượng sản phẩm xuất khẩu; Củng cố và duy trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống; Nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng và thị trường mới; Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu và quảng bá hình ảnh thuốc lá Việt Nam nói chung và sản phẩm mang nhãn hiệu của đơn vị nói riêng ra thị trường thế giới… Đồng thời, việc am hiểu các quy định của pháp luật trong nước và của nước nhập khẩu, nhận thức sâu sắc về thời cơ và thách thức mang lại từ các Hiệp định sẽ giúp đơn vị đề ra kế hoạch cụ thể trong hoạt động SXKD nhằm xây dựng chiến lược phát triển lâu dài.

Ông Nguyễn Như Chinh - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ Công Thương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Vinataba Imex (giai đoạn 2011 - 2015)

Với truyền thống cần cù, sáng tạo, đoàn kết, cộng với lòng nhiệt huyết của tập thể lãnh đạo và CB-CNV Vinataba Imex, TGĐ Trần Sơn Châu tin tưởng, Vinataba Imex sẽ vững vàng vượt qua khó khăn, nắm bắt mọi cơ hội, sẵn sàng đón nhận mọi thử thách, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để luôn tự tin, chủ động khi bước vào sân chơi lớn toàn cầu.