Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm - Vì một trái đất bền vững

Ngày môi trường thế giới 05 tháng 6 hàng năm là sự kiện môi trường quốc tế quan trọng, Việt Nam tham gia tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới từ năm 1982 và đây đã trở thành một ho
Hiện nay, Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc đã chính thức kêu gọi các tổ chức, cá nhân quan tâm bình chọn cho chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2015 với định hướng chủ đề dự kiến “Sản xuất và tiêu dùng bền vững”. Sự phồn thịnh của nhân loại, vấn đề môi trường và sự vận hành của nền kinh tế thời gian qua và hiện nay phụ thuộc vào việc quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên Trái đất. Bằng chứng cho thấy rằng con người đang khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên nhiều hơn mức mà Trái đất có thể cung cấp. Theo đó, nhiều hệ sinh thái trên Trái đất đang dần bị suy thoái hoặc bị biến đổi. Nguyên nhân là do sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế và biến đối khí hậu. Dự kiến đến năm 2050, với các mô hình sản xuất và tiêu dùng tiêu tốn nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên như hiện nay, cộng với đó là sự gia tăng dân số thế giới dự kiến chạm tới ngưỡng 9,6 tỷ người, chúng ta sẽ phải cần tới 3 Trái đất mới có thể đáp ứng được thói quen tiêu dùng truyền thống và mức tiêu dùng hiện nay. Vì vậy, trong Thông điệp Ngày môi trường thế giới năm 2015 đã hướng đến nội dung thiết thực với chính mỗi con người, với mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ là sản xuất và tiêu dùng theo hướng bền vững, với mong muốn và kêu gọi hãy cùng nhau bảo vệ Trái đất này từ bây giờ. Vì đó là cách tốt nhất đảm bảo cho tương lai bền vững của loài người. Sự phát triển của con người không nhất thiết phải bị trả giá bằng Trái đất. Sống bền vững, thân thiện vì môi trường là làm nhiều hơn, tốt hơn nhưng với sự tốn kém ít nhất. Điều đó là phát triển kinh tế không thể khiến tài nguyên thiên nhiên bị suy giảm một cách nhanh chóng và môi trường không bị hủy hoại.

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang, vừa phê duyệt Chủ đề “ Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm - Vì một trái đất bền vững” , các hoạt động hưởng ứng sẽ diễn ra tại tỉnh Vĩnh Phúc. Được biết, những năm qua, Vĩnh Phúc là tỉnh thành thực hiện đảm bảo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao với nhiều hoạt động phát triển kinh tế trọng điểm và đầu tàu; đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức các hoạt động, sự kiện quan trọng về tài nguyên và môi trường trong khu vực.

Năm 2015, Bộ TN&MT đồng chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hoạt động cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, trong đó điểm nhấn là Lễ Mít tinh quốc gia, trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam, Hội thảo Bảo vệ môi trường trong xây dựng Nông thôn mới và các hoạt động truyền thông khác...

Tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, tăng trưởng kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố phát triển theo chiều rộng, chậm chuyển sang phát triển theo chiều sâu; công nghệ thiết bị cho sản xuất công nghiệp còn lạc hậu tiêu hao nguyên liệu, kéo theo tỷ suất phát thải chất ô nhiễm cao. Bên cạnh đó, nhu cầu phát triển nóng các nền kinh tế và nhu cầu tiêu dùng tăng và thói quen tiêu dùng, phong tục, tập quán, nhất là ở thế hệ trẻ đã trở thành một trong những nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp khiến cho các nguồn tài nguyên bị khai thác và môi trường bị ô nhiễm, gây mất cân bằng sinh thái. Theo đó, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật về sản xuất, phát triển bền vững và đã đạt kết quả quan trọng bước đầu.

Ngày Môi trường thế giới 5/6 hằng năm là hoạt động thường niên quan trọng để truyền tải nhiều thông điệp có ý nghĩa của quốc tế đối với cộng đồng nhân loại trên khắp hành tinh về hoạt động vì môi trường. Việt Nam hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới từ năm 1982. Hoạt động thiết thực này đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT cho biết, sẽ có các hoạt động trọng tâm hướng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2015, như: Lễ Mít tinh quốc gia, Trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam (02 năm/lần), Hội thảo công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng Nông thôn mới, đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng hướng về môi trường... Ngày Môi trường thế giới năm 2015 hướng đến nội dung thiết thực với chính mỗi con người, với mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ là sản xuất và tiêu dùng theo hướng bền vững./.