Đại học RMIT hỗ trợ Việt Nam đào tạo doanh nhân

Mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam có 1 triệu doanh nhân, trong đó nữ doanh nhân chiếm khoảng 35%.

Ngày 21/7/2016, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã có buổi làm việc với giáo sư Gael McDonal - Hiệu trưởng trường Đại học RMIT nhằm phối hợp, đào tạo các doanh nhân trong tương lai.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hồ Thị Kim đã chào mừng giáo sư Gael McDonal đã có chuyến thăm và làm việc tại Bộ Công Thương. Thứ trưởng cho biết, mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam có 1 triệu doanh nhân, trong đó, doanh nhân nữ chiếm 35%.

“Đây là một thách thức lớn không chỉ riêng đối với ngành Công Thương. Để thực hiện được mục tiêu trên, bên cạnh các chính sách chăm lo, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, thì phải chú trọng đến vấn đề đào tạo đội ngũ doanh nhân, đặc biệt là đào tạo nữ doanh nhân”, Thứ trưởng cho biết.

Các đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi làm việc, giáo sư Gael McDonal khẳng định, trong thời buổi kinh tế quốc tế, vai trò của các nữ doanh nhân ngày càng được chú trọng. Các nữ doanh nhân trong thời đại hiện nay, ngoài những phẩm chất cần cù, trung hậu, họ còn luôn nỗ lực vươn lên khẳng định vị trí, năng lực nghề nghiệp, tư duy và trình độ trong môi trường kinh doanh.

Giáo sư Gael McDonal mong muốn, trong thời gian tới, Trường Đại học RMIT sẽ có nhiều hơn cơ hội hợp tác với Bộ Công Thương trong việc đào tào doanh nhân tương lai, đặc biệt là các doanh nhân nữ. Bên cạnh đó, Giáo sư cũng cho rằng, RMIT là nơi đào tạo lý tưởng cho đội ngũ doanh nhân, ngoài các trang thiết bị hiện đại bậc nhất, giảng viên người nước ngoài, thì RMIT còn tập trung đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho nhiều đối tượng khác biệt, bao gồm cả người khuyết tật, dị tật...

Kết thúc buổi làm việc, giáo sư Gael McDonal cũng tuyên bố, để thu hút nhiều hơn các học viên, sinh viên, RMIT dành tặng 2 suất học bổng toàn phẩn cho sinh viên nữ; đồng thời tạo điều kiện cho các sinh viên của nhiều trường thực tập miễn phí, chứ không riêng sinh viên RMIT.

Hoàng Hòa - Quang Minh (ảnh)