Đại hội Công đoàn Tạp chí Công Thương nhiệm kỳ 2017 – 2022 thành công tốt đẹp

Sáng nay 27/12/2017, Công đoàn Tạp chí Công Thương đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, nhằm đánh giá tổng kết hoạt động công đoàn của nhiệm kỳ 2014-2017; đề ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ của

Tại Đại hội, bà Nguyễn Vương Nguyên Vỵ - Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Công Thương (nhiệm kỳ 2014 – 2017) cho biết: Công đoàn Tạp chí Công Thương được thành lập từ tháng 4/2013 trên cơ sở hợp nhất hai Công đoàn Tạp chí Công nghiệp và Tạp chí Thương mại. Tổng số CBCNVC, lao động: 50 người, trong đó nữ: 33 người. Có 44/50 CNLĐ được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội, số còn lại đang trong thời gian thực tập và thử việc.

Dù có nhiều khó khăn, nhưng Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Tạp chí Công Thương luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động tổ chức được nhiều việc làm ngoài nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề, quảng cáo, tài trợ... để tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ từ doanh nghiệp phục vụ hoạt động chuyên môn.

Bà Nguyễn Thị Hoa - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Công Thương Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Tạp chí Công Thương

Cụ thể, BCH Công đoàn Tạp chí Công Thương đã chủ động phối hợp với Lãnh đạo Tạp chí tổ chức, thực hiện 24 số tạp chí/năm. Các số Tạp chí bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, phản ánh sinh động góc nhìn và tư duy của người làm báo. Xây dựng được các chủ đề có tính chuyên sâu, sát với những sự kiện của đất nước, của ngành...

Đặc biệt, từ năm 2015, Tạp chí Công Thương đã được xuất bản bằng tiếng Anh. Năm 2016, Trang điện tử của Tạp chí đã được nâng cấp thành Báo điện tử. Năm 2017 Tạp chí đã được phát hành tại hàng không Quốc gia Việt Nam.

Ấn phẩm Những công trình nghiên cứu khoa học dày hàng trăm trang được xuất bản hàng tháng được đông đảo độc giả đón nhận.

Đoàn chủ tịch làm việc tại Đại hội Công đoàn Tạp chí Công Thương

Ngoài việc thực hiện xuất bản các ấn phẩm tạp chí thường kỳ, Tạp chí Công Thương được Lãnh đạo Bộ tin tưởng giao thực hiện Chương trình Tự hào hàng Việt Nam – Nhận diện hàng Việt Nam năm 2016, 2017 quy mô toàn quốc. Chương trình đã tạo được dấu ấn đặc biệt trong lòng người dân cả nước. Chương trình Khởi động Triệu chữ ký hành động Vì An toàn Thực phẩm tổ chức năm 2017, 2018 được Lãnh đạo Bộ đánh giá cao.

Với sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của tập thể CBCNV, doanh thu Tạp chí đã có sự tăng trưởng vượt bậc từ hơn 15 tỉ đồng năm 2014, đến năm 2017 ước đạt 35 tỷ đồng.

Với sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Lãnh đạo cơ quan, các phong trào học tập, văn hóa - văn nghệ, thể thao luôn được chú trọng dưới nhiều hình thức. Nhiều đoàn viên đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, được tòa soạn hỗ trợ 100% kinh phí học tập.

Hàng năm, Công đoàn phối hợp với Chính quyền tổ chức cho cán bộ phóng viên trong toàn Tòa soạn đi nghỉ mát và khám sức khỏe, tặng quà ngày lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ...

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn Tạp chí Công Thương

Không chỉ đảm bảo các chế độ, chính sách đối với NLĐ, các ngày lễ tết cho chị em phụ nữ và các cháu thiếu nhi cũng được BCH Công đoàn cơ quan duy trì tổ chức chu đáo. Các hoạt động này đã tạo tinh thần vui vẻ, phấn khởi và qua đó, tình đồng nghiệp, tình chị em ngày càng thêm gắn bó.

Tổng biên tập Đặng Thị Ngọc Thu trao hoa cho BCH Công đoàn Tạp chí Công Thương nhiệm kỳ 2014 - 2017

Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", cán bộ đoàn viên Công đoàn Tạp chí Công Thương luôn tích cực hưởng ứng các phong trào từ thiện xã hội, quyên góp ủng hộ các loại quỹ từ thiện. Phối hợp với Đoàn thanh niên Tạp chí Công Thương quyên góp, kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài ngành tài trợ những mặt hàng thiết yếu như: gạo, dầu ăn, chăn ấm, quần áo, bánh kẹo và trực tiếp trao quà tại cho các em nhỏ trường nội trú các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Sapa với số tiền 300 triệu đồng.

Đánh giá những kết quả mà Công đoàn Tạp chí Công Thương đã làm được trong nhiệm kỳ qua, bà Nguyễn Thị Hoa - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Công Thương chia sẻ: Trong nhiệm kỳ vừa qua, vượt qua những khó khăn do sáp nhập, thay đổi mô hình tổ chức, Công đoàn Tạp chí Công Thương đã chủ động nắm bắt, động viên kịp thời ổn định tư tưởng NLĐ, tích cực tham gia quản lý, sắp xếp vị trí việc làm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Chăm lo đời sống và từng bước nâng cao thu nhập NLĐ.

Bà Nguyễn Thị Hoa trao hoa cho BCH Công đoàn Tạp chí Công Thương nhiệm kỳ mới 2017 - 2022

“Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Công Thương Việt Nam, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của các đồng chí đoàn viên và tập thể BCH Công đoàn Tạp chí Công Thương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua” - bà Nguyễn Thị Hoa khẳng định.

Tuy nhiên, trước những yêu cầu đòi hỏi trong tình hình mới và để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của đội ngũ CNVCNLĐ của Tạp chí cũng như ngành trong hoạt động công đoàn, thời gian tới, BCH Công đoàn cần xác định tập trung chăm lo gắn kết đoàn viên ổn định việc làm và thu nhập NLĐ. 

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các kiến thức chính sách pháp luật mới, tiếp tục đồng hành cùng ban lãnh đạo tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra vì sự phát triển chung của tòa soạn.

Đặc biệt, BCH công đoàn nhiệm kỳ mới 2017 - 2022 cần nhận thức sâu sắc hơn nữa tình hình hoạt động và yêu cầu nhiệm vụ cũng như thách thức của công đoàn trong từng giai đoạn. Từ đó đổi mới nội dung và tổ chức hoạt động sao cho thiết thực với đoàn viên NLĐ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Công Thương Nguyễn Thị Hoa chỉ đạo.

Tại Đại hội, bà Đặng Thị Ngọc Thu - Tổng biên tập Tạp chí Công Thương cũng cho biết, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, BCH khóa mới sẽ là lực lượng đồng hành cùng Tạp chí trong việc xây dựng những hoạt động thiết thực cụ thể, thực hiện tốt các chương trình chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

Tổng biên tập cũng kỳ vọng Công đoàn Tạp chí Công Thương sẽ luôn phát huy vai trò, nhiệm vụ của tổ chức, xây dựng và vận động NLĐ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị trong giai đoạn tiếp theo.

Đại hội đã bầu ra 03 người vào Ban chấp hành Công đoàn Tạp chí Công Thương nhiệm kỳ 2017 -2022 bao gồm: Bà Nguyễn Thị Nga - Trưởng ban Thư ký xuất bản; ông Nguyễn Thái Linh - Phó trưởng Ban Phóng viên và ông Nguyễn Đức Thức - Phó trưởng Ban Chuyên đề Tạp chí Công Thương.

Phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Tạp chí Công Thương nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ông Nguyễn Thái Linh làm Chủ tịch.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội Công đoàn Tạp chí Công Thương:

Các đoàn viên Công đoàn Tạp chí Công Thương bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022