Đại hội Đoàn thanh niên Bộ Công Thương lần III, nhiệm kỳ 2017-2022

Sau 2 phiên họp khẩn trương, sôi nổi và trách nhiệm, ngày 17/8/2017, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 đã kết thúc tốt đẹp.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đoàn TN Bộ Thương mại và Đoàn TN Bộ Công nghiệp, hiện có 43 tổ chức cơ sở đoàn với 2.000 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại các khối quản lý nhà nước, hành chính sự nghiệp, trường học và khối sản xuất kinh doanh.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Hữu Huy - Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (TNCS HCM) Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2012 - 2017 cho biết, công tác đoàn và phong trào thanh niên nói chung diễn trong bối cảnh đan xen nhiều thuận lợi và khó khăn. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Bộ Công Thương và Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, sự quan tâm của lãnh đạo Bộ, các cấp ủy Đảng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, đoàn viên thanh niên Bộ Công Thương đã đoàn kết nhất trí, không ngừng phấn đấu vươn lên, khẳng định vị trí trong công tác đoàn thể cũng như chuyên môn.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại Đại hội

Trong công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh , đồng chí Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, đây là nội dung xuyên suốt, nhiệm vụ căn bản trong công tác giáo dục của Đoàn. Các hoạt động giáo dục đều hướng tới việc giáo dục thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong công tác giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, Đoàn Thanh niên Bộ và các cơ sở Đoàn đã triển khai thường xuyên các chương trình có quy mô, nội dung và phương thức phong phú, đa dạng thông qua các hoạt động thực tiễn. Nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực đã được tổ chức như: Hành hương về nguồn, thăm các khu di tích lịch sử, các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước…

Đồng chí Đỗ Hữu Huy - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2012 - 2017, báo cáo kết quả công tác trong nhiệm kỳ vừa qua

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đoàn thanh niên Bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho rằng, trong nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn thanh niên Bộ Công Thương đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành, cũng như chương trình, kế hoạch của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên Khối các cơ quan trung ương. Bằng tinh thần trách nhiệm của mình đã triển khai có hiệu quả phong trào hành động “Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… gắn với chức năng nhiệm vụ của Bộ Công Thương. Các hoạt động sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, giúp đỡ người nghèo, vùng nghèo, ứng phó với thiên tai, lũ lụt… đã thu hút đông đảo các đoàn viên, thanh niên tham gia, vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ, ngành, vừa khẳng định vai trò xung kích của Đoàn thanh niên.

Đồng chí Trần Quyết Thắng- Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương - phát biểu tại Đại hội

Thông qua các phong trào hành động, tổ chức Đoàn thanh niên Bộ Công Thương ngày càng được củng cố và phát triển, chất lượng chính trị của đoàn viên từng bước được nâng lên, đội ngũ công chức, viên chức trong tuổi sinh hoạt Đoàn đông đảo, trẻ trung có trình độ chuyên môn đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Bộ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, chất lượng hoạt động Đoàn tại cơ sở chưa đồng đều và liên tục, sức lan tỏa chưa rộng rãi. Chưa tập trung cao cho công tác xây dựng phong trào nghiên cứu khoa học, công trình thanh niên, phần việc thanh niên tại các đơn vị cơ sở, mới chỉ có ít công trình nghiên cứu khoa học… Chưa thực sự chủ động, mạnh dạn trong đề xuất, tham mưu giải pháp đột phá, sáng tạo với Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ để phát huy tiềm năng và thế mạnh mang tính đặc thù của đoàn viên, thanh niên.

Tại Đại hội, Thứ trưởng cũng đề nghị các đại biểu cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp thiết thực cho nhiệm kỳ 2017-2022, đặc biệt cần nêu cao vai trò trách nhiệm xung kích, sáng tạo của thanh niên và Đoàn thanh niên trong giai đoạn hiện nay; Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của các hoạt động bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống truyền thống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên Bộ Công Thương; Các phong trào hoạt động phải thiết thực, phát huy thế mạnh, đặc thù tổ chức đoàn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực, thực hiện tốt công tác đoàn.

“Với tinh thần tuổi trẻ Bộ Công Thương ngày hôm nay là tương lai của Bộ, của ngành Công Thương ngày mai, tôi đề nghị cấp ủy Đảng, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục cùng với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ ủng hộ, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, chăm sóc, tạo điều kiện tốt nhất cho công chức, viên chức trẻ được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Bộ, ngành trong giai đoạn hiện nay” Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng kêu gọi.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư đoàn Khối các cơ quan Trung ương chia sẻ, để công tác đoàn của Đoàn TNCS Bộ Công Thương tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn TNCS Bộ Công Thương cần quan tâm công tác giáo dục chính trị cho các đoàn viên; ý thức sâu sắc, vị trí, vai trò về tổ chức Đảng trong các cơ quan trong tình hình mới... Đặc biệt, phải có những kế hoạch, chương trình thiết thực để thu hút các chi đoàn trực thuộc.

Với hai phiên làm việc khẩn trương, nghiêm túc trong cả ngày 17/8, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Công Thương khóa III nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 16 đồng chí, đồng thời Bầu ra Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã nhất trí bầu đồng chí Hoàng Minh Chiến là Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2017 – 2022; đồng chí Phạm Khắc Huy là Phó Bí thư; Ủy viên Thường trực là đồng chí Cao Phương Hà và đồng chí Vương Xuân Hoan.

Các đồng chí trong Ban chấp hành: Chu Minh Anh, Lê Long Bằng, Trần Thanh Bình, Đào Văn Cường, Lưu Anh Đông, Lê Đồng Hải, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Trọng Trai, Vy Thị Ngọc Trâm, Vũ Thị Huyền Trang, Phạm Kiên Trung, Phạm Quốc Việt.

Đại diện Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương nhiệm kỳ mới - đồng chí Hoàng Minh Chiến - khẳng định, lực lượng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, là lực lượng xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội góp phần thực hiện các giải pháp cơ bản và khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011 – 2020) của Đảng và Nhà nước; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, cung cấp các kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên về hội nhập quốc tế, bồi dưỡng bản lĩnh và sự tự tin hội nhập để tiếp tục phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh và vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong thời đại mới.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022:Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng trao hoa cho 16 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Công Thương khóa III nhiệm kỳ 2017-2022 120 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 đoàn viên Bộ Công Thương về dự Đại hộiĐồng chí Đào Minh Hải- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương - trao Bằng khen cho Ban chấp hành Đoàn TNCS Bộ Công Thương vì những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012 -2017Bỏ phiểu bầu Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2017 -2011

Danh sách Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2017 – 2022:

 1. Đồng chí Hoàng Minh Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bí thư Đoàn TN Bộ Công Thương

 2. Đồng chí Phạm Khắc Huy, Bí thư chi đoàn - Phó phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ, Phó Bí thư Đoàn TN Bộ Công Thương

 3. Đồng chí Vương Xuân Hoan, Bí thư đoàn - Phó văn phòng Báo Công Thương, Uỷ viên Ban Thường vụ

 4. Đồng chí Cao Phương Hà, Bí thư chi đoàn - Chuyên viên Vụ Chính sách thương mại đa biên, Uỷ viên Ban Thường vụ

 5. Đồng chí Chu Minh Anh, Bí thư chi đoàn - Chuyên viên Vụ Thị trường trong nước

 6. Đồng chí Vũ Thị Huyền Trang, Bí thư đoàn - Chuyên viên Cục Thương mại điện tử

7.  Đồng chí Đào Văn Cường, Bí thư đoàn - Chuyên viên Cục Xúc tiến thương mại

8. Đồng chí Phạm Kiên Trung, Bí thư đoàn - Chuyên viên Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương

9. Đồng chí Lều Duy Hùng, Bí thư đoàn - Trung tâm Công nghiệp và Thương mại

10. Đồng chí Nguyễn Huy Thắng, Bí thư đoàn - Chuyên viên Viện năng lượng

11. Đồng chí Lê Long Bằng, Bí thư đoàn - Cục Công nghiệp địa phương

12. Đồng chí Lê Đồng Hải, Bí thư đoàn - Cục Điều tiết điện lực

13. Đồng chí Lưu Anh Đông, Bí thư đoàn - Trung tâm Y tế Môi trường lao động Công Thương

14. Đồng chí Nguyễn Trọng Trai, Bí thư chi đoàn - Phó Trưởng phòng, Cục Quản lý thị trường

15. Đồng chí Vy Thị Ngọc Trâm, Bí thư chi đoàn - Chuyên viên Vụ Công nghiệp nhẹ

16. Đồng chí Phạm Quốc Việt, Chuyên viên Vụ Thị trường Châu Mỹ



Hoàng Hòa