Đạm Cà Mau: Phát triển đi đôi với tạo phúc

Trong dịp đón tết Nguyên đán vừa qua, PVCFC - chủ sở hữu thương hiệu Đạm Cà Mau đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo.

PVCFC đã triển khai Chương trình Đón xuân ấm áp tại 5 tỉnh, thành phố tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và trong cả nước trong tháng 1/2014. Qua đó, Đạm Cà Mau đã trao hơn 1.200 phần quà, tổng trị giá 800 triệu đồng cho các đối tượng là Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ hải đảo và bà con nghèo, cận nghèo. Hoạt động này đã phần nào thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia với cộng đồng của PVCFC.

Tại các nơi đến trao quà tết, lãnh đạo PVCFC đã thăm hỏi từng gia đình chính sách, bày tỏ lòng biết ơn các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Lãnh đạo công ty cũng động viên các hộ nghèo sớm vượt qua khó khăn, từng bước cải thiện cuộc sống.Với các nhu yếu phẩm thiết thực cho ngày tết, ban lãnh đạo PVCFC bày tỏ mong muốn góp phần giúp bà con có điều kiện đón tết đầm ấm, vui tươi hơn.

Đơn cử như tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau - nơi có trụ sở Nhà máy Đạm Cà Mau, PVCFC đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi và tặng 80 suất quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu và bà con nghèo tại xã vui xuân, đón tết. Tổng giám đốc PVCFC Bùi Minh Tiến đã đến thăm hỏi từng gia đình chính sách, đồng thời chúc các gia đình chính sách hưởng một cái tết Giáp Ngọ ấm áp, an lành, hạnh phúc.

 

Tổng giám đốc PVCFC Bùi Minh Tiến trao quà tết cho các gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

Những hoạt động nghĩa tình ấy thể hiện trách nhiệm của PVCFC cùng chung tay hỗ trợ, chăm lo cho các đối tượng khó khăn có thêm điều kiện đón tết trong niềm vui, an lành, hạnh phúc… Nói về chương trình trao quà tết cho người nghèo, Phó tổng giám đốc PVCFC Hoàng Trọng Dũng bộc bạch: PVCFC vinh dự được tổ chức chương trình trao quà tết cho các hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng và bà con nghèo. Việc trao quà tết lần này cũng là một trong những hoạt động ASXH nổi bật mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như các đơn vị thành viên của Tập đoàn trong đó có PVCFC thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt những năm qua, góp phần hỗ trợ gia đình chính sách, các hộ dân nghèo và cận nghèo có điều kiện đón tết đầy đủ, đầm ấm hơn.

Ở PVCFC, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến nông luôn được PVCFC quan tâm, duy trì thường xuyên, vừa thể hiện nét văn hóa của doanh nghiệp vừa tạo mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng xã hội.

Bên cạnh việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương nơi Nhà máy Đạm Cà Mau đóng chân, hằng năm PVCFC luôn dành một phần lợi nhuận và huy động sự tự nguyện đóng góp của người lao động trong toàn công ty để ủng hộ, tham gia các chương trình ASXH. Trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là các tỉnh khu vực ĐBSCL, ở bất cứ nơi đâu cũng hiện hữu sự quan tâm và trách nhiệm của PVCFC đối với cộng đồng. Đến nay đã có hơn 60 căn nhà tình nghĩa được PVCFC xây dựng cho các gia đình chính sách; hàng chục cây cầu, hàng trăm km đường giao thông; hàng nghìn phần quà tặng các cháu học sinh nghèo vượt khó tại khắp các vùng quê đã góp phần thay đổi đáng kể diện mạo các miền quê, chất lượng cuộc sống của người dân cũng được nâng lên rõ rệt.

Trong năm 2013 vừa qua, PVCFC đã dành hơn 30 tỉ đồng cho các hoạt động ASXH, chăm lo cho rất nhiều người nghèo về nhà ở, xây dựng nhiều ngôi trường phục vụ cho giáo dục, nhiều trạm y tế vùng sâu, vùng xa để chăm lo khám chữa bệnh cho bà con, hàng trăm suất học bổng có giá trị tiếp bước học sinh, sinh viên đến trường…

Với ý nguyện hỗ trợ công tác giáo dục và đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước, thời gian qua, PVCFC luôn quan tâm đến công tác giáo dục bằng việc tích cực trao học bổng đến đối tượng học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, học sinh sinh viên là con em các gia đình chính sách để các em tiếp tục vững bước tới trường. Trong thời gian qua, PVCFC đã trao nhiều suất học bổng có giá trị cho sinh viên trong cả nước trị giá trên 600 triệu đồng. Đây là nghĩa cử cao đẹp mà Quỹ Học bổng Đạm Cà Mau - Hạt Ngọc Mùa Vàng thực hiện hàng năm, xem đây là trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội, đi đúng với giá trị cốt lõi mà PVCFC đã đề ra. Ngoài những suất học bổng có giá trị trao trực tiếp cho sinh viên tại các trường đại học nổi tiếng và uy tín, trong năm 2013, Đạm Cà Mau cũng đã tài trợ xây dựng nhiều trường học, ủng hộ quỹ phát triển và nghiên cứu khoa học lên đến hàng chục tỉ đồng.

Với quan điểm làm tốt công tác ASXH cũng chính là thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, cùng chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, gắn bó với nông dân và những người nghèo, chính là những minh chứng thiết thực nhất về ý thức trách nhiệm của PVCFC với công tác ASXH. Qua những gì đã và đang đóng góp cho cộng đồng, PVCFC là một trong 50 doanh nghiệp của cả nước được vinh danh vì những hoạt động ASXH tiêu biểu trong năm 2013.

Riêng tại vùng ĐBSCL, trong năm 2013 Đạm Cà Mau đã tài trợ tổng số tiền 15,4 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ ASXH này, PVCFC đã triển khai xây dựng hàng trăm nhà đại đoàn kết cho người nghèo, hàng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, những ngôi trường phục vụ công tác nâng cao chất lượng giáo dục, những trạm y tế cơ sở, tham gia xây dựng nông thôn mới, nhiều chương trình đồng hành cùng bà con nông dân… Qua đó sẻ chia trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.

Theo ban lãnh đạo PVCFC, với vùng ĐBSCL, Đạm Cà Mau có một ý nghĩa đặc biệt. Với lợi thế vị trí nhà máy được đặt ở trong vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất cả nước, hằng năm, ĐBSCL sản xuất ra 20 triệu tấn lúa, chiếm gần 60% sản lượng lúa cả nước. Hơn nữa, tập quán của nông dân nơi đây rất ưa chuộng phân bón có chất lượng cao, giá cả hợp lý để sản xuất lúa phục vụ xuất khẩu. Đạm Cà Mau hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chí đó. Là doanh nghiệp lớn đặt tại ĐBSCL, PVCFC còn mong muốn góp sức mình cho các hoạt động xúc tiến đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL.

Nói về công tác ASXH của Đạm Cà Mau cho vùng ĐBSCL, Chủ tịch HĐTV PVCFC Nguyễn Đức Thành nhấn mạnh: Công tác ASXH được PVCFC hết sức coi trọng và quan tâm. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hai năm qua, được sự giúp đỡ của UBND các tỉnh tại ĐBSCL, PVCFC đã triển khai tốt các hoạt động ASXH với tổng giá trị trên 40 tỉ đồng, tập trung vào hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, người nghèo; xây dựng trường học, trung tâm y tế, tài trợ cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi; góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, thực hiện trách nhiệm xã hội theo phương châm "Phát triển sản xuất đi đôi với tạo phúc và an dân".