Đan Mạch dự định hỗ trợ phát triển 35 triệu USD cho Việt Nam trong năm 2014

Ngày 23/10/2014, Tổng Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch Jonas Bering Liisberg đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn nhằm nhìn nhận và đánh giá mối quan hệ song phương và Th

Tại cuộc họp, hai bên đã nhắc đến những bước phát triển then chốt diễn ra gần đây trong quan hệ hai nước và bàn bạc các bước tiếp theo trong quá trình thực hiện Thỏa thuận đối tác toàn diện.

Ông Jonas Bering Liisberg cho biết: “Chính phủ Đan Mạch rất vui mừng khi được chứng kiến mối quan hệ hai nước tiếp tục phát triển qua từng năm. Với việc đưa Thỏa thuận đối tác toàn diện vào thực hiện, tôi tin rằng sự hợp tác của chúng ta được củng cố sâu sắc hơn nữa trong những lĩnh vực như chính trị, thương mại, tăng trưởng xanh, giáo dục và văn hóa” – vì lợi ích của cả hai bên”

Tháng 9 năm 2013, Việt Nam và Đan Mạch đã ký Thỏa thuận đối tác toàn diện trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Đan Mạch. Sau đó, là lễ ký Kế hoạch hành động diễn ra vào tháng 5 năm 2014.

Việc thiết lập khung chương trình đối tác toàn diện đã tạo nên nền tảng vững chắc cho sự chuyển đổi trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, từ việc dựa hầu hết vào hợp tác phát triển trở thành mối quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Đan Mạch vẫn giữ vị trí là một trong những đối tác phát triển chính của Việt Nam, và chính phủ Đan Mạch dự định giải ngân 35 triệu đô la Mỹ hỗ trợ phát triển cho Việt Nam trong năm 2014.

Trong chuyến thăm hai ngày tại Việt Nam, Tổng Vụ trưởng Ngoại giao Liisberg cũng đã thảo luận với Bộ Ngoại giao Việt Nam về các vấn đề luật pháp nằm trong mối quan tâm chung và có các cuộc gặp với Bộ Tư Pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.