Dầu Brent vượt ngưỡng 65 USD/thùng

Trong phiên giao dịch ngày 12/12, giá dầu bật tăng tại thị trường châu Á và dầu Brent lần đầu tiên vượt ngưỡng 65 USD/thùng kể từ giữa tháng 6/2015. Việc đường ống dẫn dầu Forties của Anh ở biển Bắc t
Chiều phiên này, tại sàn giao dịch điện tử Singapore (Xinh-ga-po), giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao kỳ hạn tăng 39 xu Mỹ (0,7%), lên 58,38 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn cũng tiến 63 xu Mỹ (1%), lên 65,70 USD/thùng. Trong phiên, giá dầu Brent có lúc “vọt” lên mức 65,70 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên kể từ giữa năm 2015 giá dầu này vượt mức 65 USD/thùng.

Giá dầu phiên này được hậu thuẫn bởi thông tin mới nhất cho hay, hệ thống đường ống dẫn dầu Forties ở vùng biển Bắc thuộc Anh sẽ phải đóng cửa trong “một vài tuần” sau khi bị phát hiện có vết nứt. Công suất dẫn dầu của đường ống Forties hiện vào khoảng 450.000 thùng/ngày.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ tăng cao cũng góp phần thúc đẩy giá dầu trong phiên này. Tuy nhiên, sản lượng dầu của Mỹ tiếp tục tăng mạnh vẫn hạn chế đà tăng của giá dầu. Sản lượng dầu của nước này hiện tăng hơn 15% kể từ giữa năm 2016 lên 9,71 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ đầu những năm 1970.