Đỉnh cao và diện rộng: Ấn tượng từ Hội thao CNVC PC Bình Định

Chiều 30/3/2014, tại sân Vận động Mai Hắc Đế, thành phố Quy Nhơn, khi tiếng còi của trọng tài vang lên kết thúc trận bóng chung kết giữa 2 đội bóng đá Điện lực Bồng Sơn và Điện lực Tuy Phước với tỷ số

Một không khí hồ hởi, phấn chấn vỡ òa, tinh thần đoàn kết, “fair play” lan tỏa cùng với sự tiếc nuối của các vận động viên và đông đảo khán giả trên sân. Hội thao CNVC PC Bình Định năm 2014 khép lại.

Giám đốc Huỳnh Ngọc Việt trao giải Nhất, Nhì, Ba và khuyến khích cho các đơn vị đạt giải.

Trong thời gian 10 ngày liên tục từ 21/3/2014, gần 200 vận động viên đại diện cho hơn 870 CBCVN được tuyển chọn từ 23 đơn vị trực thuộc bắt đầu các cuộc thi vòng loại. Mở đầu là 4 trận bóng đá nam (5 người) thi đấu sau lễ khai mạc với quyết tâm tìm đường vào bán kết. Có thể nói, trong 12 đội bóng đăng ký giải vô địch bóng đá lần này có sự chênh lệch lớn về sức trẻ. Trong lúc các đội Điện lực có thêm lực lượng cầu thủ mới từ các Tổ dịch vụ điện nông thôn thì các đội liên quân phòng, ban, Xí nghiệp cơ điện, Đội thí nghiệm phải động viên đội hình các cựu cầu thủ ra sân. Kỹ thuật, chiến thuật và kinh nghiệm trận mạc là niềm tin chiến thắng. Tuy nhiên, “lực bất tòng tâm”, thể lực, sức trẻ đã quyết định “chiến trường”. Lần lượt 4 đội vào bán kết là Điện lực Quy Nhơn và Phù Mỹ tranh giải 3, Điện lực Tuy Phước và Điện lực Bồng Sơn tranh chức vô địch. Cục diện đã nghiêng hẳn về Điện lực Bồng Sơn sau hiệp 2 khi các “cỗ xe tăng” của Điện lực Tuy Phước giảm tốc độ. Các cầu thủ Điện lực Bồng Sơn bằng kỹ thuật và sức bền đã bảo vệ thành công chức vô địch bóng đá từ năm 2013 mặc dù bị dẫn trước tỷ số từ hiệp 1.

VĐV Nguyễn Anh Trinh - phòng kinh doanh đạt 5 huy chương cá nhân tại Hội thao.

Không kém phần quyết liệt với bộ môn bóng đá, các môn điền kinh, Bi a, Tennis, Cầu lông và đặc biệt là môn bơi lội cũng diễn ra sôi nổi. Cuộc đua tài nhanh hơn, cao hơn, xa hơn, và kỹ thuật điêu luyện hơn đã thể hiện ở từng bộ môn. Nhiều đỉnh cao kỷ lục đã xuất hiện, những nhân tố mới về năng khiếu thể thao qua đợt tuyển dụng mới đã khẳng định được vị thể xứng đáng trên đường đua.

Nữ vận động viên điền kinh Nguyễn Anh Trính là điện thoại viên giao tiếp khách hàng thuộc Phòng kinh doanh, gia đình có truyền thống TDTT tại địa phương. đã giành trọn 5 huy chương gồm 2 vàng, 2 bạc và 1 đồng ở các bộ môn: nhảy xa, chạy cự ly 400m, 100m và nhảy cao nữ. Anh Trinh tâm sự: “Nếu có bộ môn bóng đá nữ em cũng chơi luôn!”.

Có thể nói nhiều nhân tố mới, đỉnh cao mới từ phong trào TDTT cơ sở đã xuất hiện với: Phan thi Thanh Hiền - Điện lực Phú Phong, Đặng Lê Thu Lợi - phòng TC&NS…đều đươc 3 huy chương. Phát hiện mới trên đường đua xanh năm nay là “kình ngư” Phan Thị Hiền cũng là vận động viên của trung tâm chăm sóc khách hàng “Call center” và Lê văn Thọ - Điện lực Quy Nhơn đạt huy chương vàng bơi lội.

Tuy nhiên, phong trào khỏe mà Hội thao CNVC PC Bình Định - 2014 gặt hái được không chỉ dừng lại ở những đỉnh cao mà còn lan ra diện rộng. Nhiều thành tích của các nam vận động viên ở hầu hết các điện lực, đơn vị đã khẳng định phong trào rèn luyện sức khỏe và kỹ năng thi đấu đã được duy trì thường xuyên với mục tiêu đảm bảo quân số khỏe 99% để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh điện năng trên từng địa bàn cả tỉnh.

Không chỉ là nhân viên, công nhân mà đối tượng vận động viên Hội thao lần này còn thu hút các vận động viên là lãnh đạo, “cán bộ U50” tham gia. Nhiều tấm gương rèn luyện sức khỏe và kỹ năng thể thao đã đóng góp vào Hội thao những thành tích mới: Ban Lãnh đạo Công ty, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Điện lực, Trưởng phó phòng ban đều có mặt ở những vị trí thi đấu và cũng đã có những huy chương đầy khích lệ.

Điện lực Bồng Sơn xứng đáng với giải Nhất toàn đoàn gồm 18 huy chương, trong đó có 6 huy chương vàng và cúp vô địch bóng đá, tiếp theo là Phòng Kinh doanh đạt giải Nhì, Điện lực Quy Nhơn giải ba và Điện lực Phù Cát đạt giải khuyến khích. Hội thao CNCV PC Bình Định năm nay khép lại với nhiều đỉnh cao được xác lập, quan trọng hơn là phong trào rèn luyện sức khỏe được nhân ra diện rộng trong từng CBCNV toàn Công ty, tạo ra tinh thần phấn chấn, khỏe vì dòng điện quê hương, động viên mạnh mẽ phong trào thi đua hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm 2014.