Dịp Quốc khánh 2/9: Kênh bán lẻ hiện đại "hút" khách

Trong dịp nghỉ lễ 2/9, các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị lớn tại thành phố Hồ Chí Minh sôi động nhờ sức hút của những chương trình ưu đãi, giảm giá lên đến 49%.

Ghi nhận tại thị trườngThành phố Hồ Chí Minhtrong dịp nghỉ Lễ 2/9 năm nay, sức mua trầm lắng, với chỉ một số mặt hàng có doanh số tăng nhẹ so với ngày thường.

Riêng ở kênh bán lẻ hiện đại, các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị lớn… mới có không khí bán buôn sôi động nhờ sức hút của những chương trình ưu đãi, giảm giá lên đến 49%.
Lý giải nguyên nhân, sức mua dịp Lễ 2/9 năm nay yếu hơn cùng kỳ những năm trước, đại diện một cửa hàng kinh doanh sản phẩm thời trang may mặc trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh cho rằng, kỳ nghỉ Lễ rơi vào dịp cuối tuần và cộng thêm ngày nghỉ bù nên kéo dài 3 ngày, vì vậy người dân ưu tiên về quê và đi du lịch, hơn là mua sắm.

Đây cũng là lý do nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh chủ động đóng cửa nghỉ lễ, để tiết kiệm một khoản chi phí thuê nhân công.
Tương tự, chị Sơn Nhung, chủ cửa hàng thời trang nữ tại đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh cho hay, khi thu nhập người dân tăng lên thì thói quen mua sắm cũng thay đổi theo, không còn tập trung vào những dịp lễ, Tết như trước đây.

Do đó, các dịp Lễ, Tết không còn là thời điểm “vàng” để các đơn vị sản xuất kinh doanh kích cầu tiêu dùng, mà các nhà bán lẻ phải chuyển sang thực hiện liên tục chương trình khuyến mãi trong năm để đáp ứng nhu cầu mua sắm thường ngày của người tiêu dùng hơn.
Còn ghi nhận tại mạng lưới chợ truyền thống, sức mua chỉ tăng ở các ngành hàng thực phẩm tươi sống, rau củ, quả, đồ uống…

Tuy nhiên, do dự báo được sức mua tăng cao, nên các đơn vị kinh doanh đã chuẩn bị nguồn cung dồi dào và đảm bảo đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Ngoài ra, giá cả nhiều mặt hàng vẫn duy trì mức ổn định hoặc chỉ tăng không đáng kể so với ngày thường.
Ông Minh Tuấn, chủ cửa hàng thủy hải sản tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh cho biết, sức mua các mặt hàng này đã tăng từ chiều ngày 30/8, nhất là các sản phẩm như cua, mực, bạch tuộc…

Trong các dịp lễ, Tết, thường người dân ưa chuộng các mặt hàng thủy hải sản để hạn chế thịt gia súc, gia cầm và phục vụ cho nhu cầu làm tiệc nướng hay các món lẩu dành cho gia đình.
Còn theo chị Kim Tuyến, cư ngụ tại quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, trong những năm gần đây gia đình chuyển sang lối sống xanh, nên dịp Quốc khánh 2/9 năm nay ưu tiên tiêu dùng rau củ, quả các loại.

Vào những ngày này, giá một số mặt hàng tăng nhẹ so với ngày thường do hút hàng như xà lách búp đà lạt, rau thơm các loại, cà rốt, mướp đắng, nấm, dưa chuột… tăng từ 2.000 – 10.000 đồng/kg, tùy theo loại.
Để tạo sự hấp dẫn và giữ chân khách hàng, kênh bán lẻ hiện đại chiếm ưu thế hơn khi dựa vào các hoạt động khuyến mãi, giảm giá hàng hóa tiêu dùng. Song song đó, triển khai nhiều chương trình vui chơi, giải trí, ẩm thực… với không gian hiện đại và tiện ích.

Tuy nhiên, sức mua tại một số trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị cũng chỉ tăng bình quân khoảng 25% so với cùng kỳ và gấp đôi so với ngày thường.
Theo đại diện Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Tp. Hồ Chí Minh – Saigon Co.op, nhờ vào Chương trình “Tự hào hàng Việt 21 năm đồng hành” thực hiện khuyến mãi giảm giá trong ba tuần liên tục, sức mua ở hệ thống bán lẻ này tăng từ 20% - 40%, nhưng cũng chỉ rơi vào một số nhóm hàng như thực phẩm tươi sống, nước giải khát và các mặt hàng hóa mỹ phẩm. Còn các ngành hàng khác như may mặc, dụng cụ nhà bếp… chỉ tăng nhẹ so với ngày thường.
Cụ thể, dịp Lễ 2/9 cũng là thời điểm Trung tâm Thương mại SC VivoCity kỷ niệm ba năm chính thức hoạt động nên tổ chức chương trình với mỗi hóa đơn từ 1 triệu đồng, khách hàng được tặng 1 phiếu mua hàng có trị giá 50.000 đồng tại cửa hàng trong SC VivoCity hoặc một mã khuyến mãi Grabcar trị giá 100.000 đồng có chiều đến hoặc đi từ SC VivoCity (khách hàng tự chọn).
Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 14/9, khách hàng sở hữu tổng chi tiêu cao nhất khi mua sắm, ăn uống và sử dụng các dịch vụ tại các cửa hàng, nhà hàng tại SC VivoCity sẽ nhận giải thưởng, gồm: 1 giải Nhất (chuyến du thuyền 5 sao, 4 đêm dành cho hai người, trị giá: 56.458.000 đồng); 2 giải Nhì (chuyến du thuyền 5 sao, 4 đêm dành cho 2 người, trị giá: 50.061.000 đồng); 3 giải Ba (chuyến du thuyền 5 sao, 4 đêm dành cho hai người, trị giá: 28.246.000 đồng).
Tại hệ thống LOTTE Mart tổ chức chương trình “Ưu đãi lớn đón Lễ”, với chuỗi ưu đãi cực Hot mang tới cơ hội mua sắm nhiều sản phẩm với giá ưu đãi lên tới 49%. Bên cạnh đó, là những chương trình “khuyến mãi hấp dẫn mừng Lễ” từ nhãn hàng Unilever; Đồng giá 29.000 đồng; Mua một tặng một…
Ông Đoàn Diệp Bình, Trưởng phòng Truyền thông và Thương hiệu, Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại LOTTE Việt Nam (LOTTE Mart Việt Nam) cho hay, khách hàng mua sắm tại hệ thống LOTTE Mart trên toàn quốc có phát sinh hóa đơn do LOTTE Mart phát hành; trong đó, có các sản phẩm Trung Nguyên (G7, Trung Nguyên, Trung Nguyên Legend) sẽ nhận một phiếu bốc thăm trúng thưởng, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 779 triệu đồng. Mỗi tuần LOTTE Mart sẽ chọn ra các Giải nhất tuần (mỗi tuần tổng giá trị 56 chỉ vàng) và Giải khuyến khích (mỗi tuần tổng cộng 156 phần quà từ nhà tài trợ Trung Nguyên).
Hòa cùng không khí đón chào Lễ Quốc khánh 2/9, cũng như góp phần khơi gợi niềm tự hào dân tộc, hệ thống siêu thị Big C triển khai chương trình quảng bá hàng Việt Nam lớn trong năm mang tên “Chắp cánh thương hiệu Việt”, áp dụng khuyến mãi hấp dẫn lên đến 49% đối với hàng trăm sản phẩm thương hiệu Việt, kèm nhiều quà tặng.
Trong khuôn khổ chương trình “Chắp cánh thương hiệu Việt”, Big C sẽ giới thiệu đến người tiêu dùng hơn 160 “siêu phẩm Việt” - sản phẩm đặc sản từ nhà cung cấp địa phương của 28 doanh nghiệp, đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước, với mức giảm giá hấp dẫn từ 15% - 20%.
Các khu vực giới thiệu các sản phẩm nổi tiếng của doanh nghiệp nhỏ và vừa đến từ nhiều vùng miền được trang trí bắt mắt như nước mắm Cái Rồng (Quảng Ninh), nước mắm chắt TH Ba Làng (Thanh Hóa), cá cơm chiên tỏi Chín Tuy (Nha Trang)… Đặc biệt, nhằm hỗ trợ quảng bá hàng hóa nông sản chất lượng của Việt Nam, Big C cũng triển khai thêm chương trình “Đồng hành cùng nông dân Việt”, áp dụng giảm giá hấp dẫn đối với nhiều loại rau củ quả, thịt tươi sống chất lượng…
Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao, Big C triển khai thêm chương trình khuyến mãi “Mừng Đại lễ”, áp dụng giảm giá đến 49% với trên 1.000 sản phẩm; trong đó, đa số là hàng Việt Nam.

Mặt khác, Big C cung ứng lượng hàng hóa tăng khoảng 50% so với ngày thường, đồng loạt mở 100% quầy tính tiền, tăng cường nhân viên bán hàng, giao hàng… nhằm tạo sự thuận tiện tối đa và trải nghiệm mua sắm thú vị nhất cho gia đình Việt./.

Theo Bnews