Đoàn cán bộ Habeco “sưởi ấm lạnh giá” vùng đất Hà Giang

Đây là chương trình từ thiện giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, động viên học sinh nghèo trường bán trú và trao quà cho bộ đội biên phòng tại tỉnh Hà Giang do Habeco phát động.

Vừa qua, ông Nguyễn Tuấn Phong – Chủ tịch hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco), ông Nguyễn Hồng Linh – Tổng giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ Habeco đã có chuyến đi thực tế tại huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Quảng Bạ thuộc tỉnh Hà Giang. Tại chuyến đi lần này đoàn đã trao quà tặng bằng hiện vật cho các huyện trên với tổng giá trị lên tới gần 200 triệu đồng do sự đóng góp của cán bộ cấp trưởng phó phòng trở lên ở TCT.

Trao cờ và quà tặng cho bộ đội biên phòng Lũng Cú

Tại huyện Đồng Văn, Đoàn đã tới thăm Cột Cờ Lũng Cú, làm nghi thức chào cờ thiêng liêng trên địa đầu Tổ quốc. Sau đó, Đoàn đã trao tặng 1 tivi, 1 lá cờ và 20 thùng bia Trúc Bạch cho bộ đội biên phòng Lũng Cú nhằm cảm ơn, khích lệ, động viên các anh đang ngày đêm tuần tra, canh gác bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Buổi chiều cùng ngày Đoàn đã thăm, khảo sát làng nghề nấu rượu và cơ sở nấu rượu hoa tam giác mạch tại xã Thiên Hương, qua đó Habeco sẽ hộ trợ chuyển giao công nghệ mới trong việc nấu rượu ở đây. Tiếp đó, Đoàn thanh niên TCT kết hợp với đoàn trao quà tặng cho thầy trò trường bán trú Thài Phìn Tủng đó là sách vở, bánh kẹo và đồ dùng học tập. Bên cạnh đó, đoàn cũng trao 80 xuất quà là chăn ấm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện.

Trao chăn ấm cho người dân huyện Mèo Vạc

Tại huyện Mèo Vạc, đoàn đã trao 60 chiếc chăn ấm cho người dân 02 thôn Mã Pì Lèng và Xéo Sả Lủng xã Bải Lũng. Anh Mua Mí Sử, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Cả 02 thôn có 60 hộ dân, chủ yếu ở đây đều là hộ nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, họ đều là người dân tộc Mông, chỉ có khoảng 10 người biết nói tiếng Kinh nên cuộc sống còn thiếu thốn, canh tác còn lạc hậu”. Mua Sí Po, người được nhận chăn ấm thì lại hồ hởi cho biết: “Tôi năm nay đã 60 tuổi rồi, sống độc thân một mình, tôi vui mừng lắm khi nhận được sự quan tâm, nhận được chăn này là thêm một tài sản quý của gia đình, không biết nói gì hơn là cảm ơn!”

Trao quà tặng cho thầy và trò trường bán trú xã Thanh Vân

Tại huyện Quản Bạ, đoàn đã thăm và tặng quà cho trường bán trú thuộc xã Thanh Vân. Chia sẻ khó khăn và vất vả với thầy trò nhà trường, ông Nguyễn Tuấn Phong Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho biết: “Đại diện cho cán bộ thuộc doanh nghiệp nhà nước chúng tôi xin gửi tấm lòng của mình tới toàn thể nhà trường, mong rằng các thầy cô cố gắng vượt qua khó khăn để dạy bảo các em học sinh trưởng thành còn các em học sinh thì chăm ngoan học tốt góp phần hiểu biết của mình để phục vụ cho quê hương, xây dựng gia đình không còn đói nghèo”. Thay mặt cho nhà trường cô Nguyễn Thị Hương Giang, Hiệu trưởng trường cảm ơn tấm lòng của toàn thể cán bộ TCT và sẽ quyết tâm dạy dỗ các học sinh trưởng thành. Cũng tại đây, đoàn đã khảo sát hợp tác xã rượu Thanh Vân và trong thời gian tới sẽ có đề án giúp đỡ hợp tác xã chuyển giao công nghệ mới, góp phần tập trung người dân nâng cao tay nghề và nấu rượu đảm bảo trước khí đem ra thị trường. Bên cạnh đó, đoàn cũng tặng hơn 100 chiếc chăn ấm cho người dân thuộc xã Thanh Vân. Đây là xã có hơn 90% người dân là người dân tộc Mông số còn lại là người Giao và người Tày. Nhận được phần quà Giàm Văn Bao thôn Mão Hồng cho biết: “Tôi cảm thấy vui, xúc động và ấm áp lắm, cảm ơn sự chăm lo giúp đỡ của Công ty bia nhiều”.

Có thể nói, chương trình tặng quà và trao chăn ấm của Habeco không chỉ giúp đồng bào dân tộc thiểu số Hà Giang bớt lạnh giá trong cái lạnh đầu mùa mà còn “sưởi ấm lạnh giá” tâm hồn mỗi người, nơi đây tình cảm con người được lan tỏa và càng ấm áp hơn.


Kim Ngân