Đoàn công tác của Vinachem thăm Quần đảo Trường Sa và Nhà Giàn DK1

Với tinh thần cả nước hướng về Trường Sa và biển đảo quê hương, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã cử đoàn gồm 45 cán bộ do Phó Tổng Giám đốc Ngô Đại Quang làm trưởng đoàn tham gia đ



Trong chuyến công tác này, đoàn cán bộ Vinachem đã thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo Đá Lớn A, Đá Lớn B, Đá Lớn C; đảo Phan Vinh A, Phan Vinh B; Đảo Sơn Ca; Đảo Nam Yết; Đảo Sinh Tồn Đông; Đảo Đá Tây B; Đảo Cô Lin và Đảo Trường Sa lớn. Đoàn công tác cũng thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sỹ tại Nhà Giàn DK1/8, Nhà Giàn DK1/19 và tham gia Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.



Tại các điểm đảo và nhà giàn mà đoàn tới thăm, đoàn công tác Vinachem đã động viên và trao tặng nhiều phần quà cho cán bộ, chiến sỹ và các hộ dân sinh sống trên đảo. Trong chuyến thăm, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tặng quân dân huyện đảo Trường Sa 18 tỷ đồng và 6 tấn phân bón. Thay mặt đoàn công tác của Vinachem, đồng chí Ngô Đại Quang chia sẻ và bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần vượt khó và ý chí quyết tâm bảo vệ từng tấc đất, tấc biển và thềm lục địa của quân dân trên Quần đảo Trường Sa và Nhà Giàn DK1. Đồng chí cũng bày tỏ tình cảm hướng về biển đảo quê hương của 27.000 cán bộ công nhân viên Tập đoàn, sự sẻ chia, cảm phục tinh thần vượt khó nơi đầu sóng ngon gió, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, giúp ngư dân bám biển, xua đuổi nhiều tàu nước ngoài vi phạm chủ quyền biển đảo của quân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1; Sau chuyến công tác, mỗi thành viên đoàn công tác sẽ là những hạt nhân lan tỏa tinh thần vì biển đảo quê hương, tổ chức các hành động thiết thực hướng về biển đảo góp phần xây dựng biển đảo vững mạnh về kinh tế, quốc phòng, đẹp về môi trường văn hóa.




Có thể cảm nhận rõ tình cảm, niềm tự hào của các thành viên đoàn công tác qua ánh mắt, lời nói, câu thơ, những lời ca tiếng hát từ đêm giao lưu văn nghệ trên biển. Sân khấu dã chiến là boong dạo của tàu HQ 571, những câu thơ viết vội, những bài hát, được sáng tác ngay trên tàu mà các "ca sỹ" nghiệp dư say sưa nhìn giấy để hát dù vẫn không đều nhịp… có lẽ sẽ còn đọng lại, sẽ còn theo suốt hành trình của chuyến công tác số 9 để rồi lưu giữ như một phần thiêng liêng, tự hào trong ký ức cuộc đời, ký ức về Trường Sa của mỗi thành viên đoàn công tác.


Sau chuyến hải trình 1.200 hải lý trên biển, qua 11 điểm đảo, Nhà Giàn với nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa, sáng 11/5/2014, tàu HQ571 đã đưa đoàn công tác Trường Sa số 9 cập cảng Cát Lái - Thành phố Hồ Chí Minh, khép lại một chuyến đi thành công với nhiều trải nghiệm và kỷ niệm đẹp về Trường Sa đối với mỗi cán bộ đoàn công tác.