Đoàn Thanh niên Truyền tải Quảng Trị tích cực tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện

Trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện Hải Lăng đã xảy ra một số tình trạng xâm phạm hành lang an toàn lưới điện do đốt thực bì keo lá chàm. Điển hình, ngày 22/7/2011 người dân đốt thực bì để

Đặc biệt, mới đây ngày 20/9/2014 người dân ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng tiếp tục đốt thực bì keo lá tràm phía ngoài hành lang tuyến để cháy lan vào hành lang an toàn đường dây 500 kV Đà Nẵng - Hà Tĩnh mạch 1, mạch 2 và đường dây 220 kV Đông Hà - A Lưới gây sự cố mất điện đường dây 500 kV mạch 1. Đứng trước tình hình trên, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia thiết thực, hiệu quả chương trình tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và thực hiện chỉ đạo của Đoàn thanh niên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (ĐTN EVNNPT) và Đoàn thanh niên Công ty Truyền tải điện 2 (ĐTN PTC2). Đoàn thanh niên Truyền tải điện Quảng Trị (ĐTN TTĐ QT) đã mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo đơn vị và ĐTN PTC2 cho phép phối hợp cùng Huyện đoàn Hải Lăng tổ chức chương trình: Ngày hội thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới và tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện truyền tải.

Đường giao thông nông thôn – một trong những chương trình tham gia xây dựng nông thôn mới của 2 đơn vị
Theo chương trình phối hợp giữa Huyện đoàn Hải Lăng và ĐTN TTĐ QT, từ ngày 04-08/10/2014, hai đơn vị cùng tiến hành tham gia xây dựng 250 m đường bê tông nông thôn trị giá 10 triệu đồng; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng cho các thôn xã với tổng kinh phí 8 triệu đồng; xây dựng các điểm thu gom rác thải; ra quân vệ sinh môi trường, phát quang đường làng tại thôn Lương Điền - xã Hải Sơn - Hải Lăng; trao 10 xuất quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách, lắp dặt sửa điện chiếu sáng cho các hộ dân của xã Hải Sơn. Nổi bật trong chương trình phối hợp lần này, ngày 8/10/2014 tại hội trường UBND xã Hải Sơn, Huyện đoàn Hải Lăng và ĐTN TTĐ QT đã tổ chức: Ngày hội thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới và tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện truyền tải. Tham dự ngày hội có đại diện kiểm lâm, lực lượng bảo vệ, đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân xã Hải Sơn. Ông Phạm Ngọc Minh – Bí thư Huyện ủy Hải Lăng, ông Nguyễn Trường An – Bí thư Huyện đoàn Hải Lăng, ông Hoàng Nhi An – Phó Trưởng Công an huyện Hải Lăng, ông Nguyễn Khánh Vinh – Chủ tịch UBND xã Hải Sơn, ông Phan Hồng Phương – Phó bí thư ĐTN EVNNPT và Bí thư ĐTN PTC2, ông Nguyễn Đăng Thông – Giám đốc TTĐ QT đã dành thời gian về tham dự ngày hội của 2 đơn vị đồng thời tham gia nhắc nhỏ động viên bà con tích cực hơn nữa trong việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện truyền tải trên địa bàn huyện.

Đoàn TN TTĐ Quảng Trị sửa điện cho các hộ nghèo của xã Hải Sơn
Tại đây, ông Nguyễn Trường An – Bí thư Huyện đoàn Hải Lăng đã ghi nhận những đóng góp của ĐTN PTC2 nói chung và ĐTN TTĐ QT nói riêng đã đóng góp kinh phí, đồng thời bằng những việc làm cụ thể tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội tại cơ sở. Sau chương trình này Huyện đoàn sẽ chỉ đạo và sẽ cùng các Xã đoàn, các trường học, các cơ sở đoàn trực thuộc trên địa bàn tích cực vận động học sinh cũng như đoàn viên thanh niên tham gia công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện truyền tải. Bên cạnh đó, Huyện đoàn sẽ tích cực phối hợp cùng với UBND các địa phương quan tâm hơn nữa đối với công tác này trong thời gian đến.

Tặng quà cho các gia đình nghèo và các hộ chính sách tại địa phươngNhân ngày hội thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, ĐTN TTĐ QT đã phổ biến các điều luật, nghị định của nhà nước về bảo vệ hành lang an toàn cũng như trình chiếu các video clip phản ánh tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cũng như các vụ việc đã được chính quyền các cấp xử phạt đến bà con nhân dân biết. Cũng trong chiều và tối cùng ngày, ĐTN TTĐ QT đã tham gia thi đấu bóng chuyền và giao lưu văn nghệ với thanh niên xã Hải Sơn.

Giao hữu bóng chuyền giữa thanh niên TTĐ Quảng Trị và xã Hải Sơn

Nhân ngày hội này, trong hai ngày 8–9/2014 ĐTN TTĐ QT cùng với Đoàn Sở Công Thương Quảng Trị, Chi đoàn Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đoàn tuyên truyền lưu động, phát hơn 5.000 tờ rơi tại các trường học và nhân dân dọc tuyến đường dây thuộc phạm vi TP Đông Hà, thị xã Quảng Trị, các huyện: Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ và Gio Linh.

Qua chương trình này, tuổi trẻ Truyền tải điện Quảng Trị kêu gọi các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành liên quan và các đơn vị kiểm lâm, nông lâm trường, cá nhân, chủ rừng, người làm rừng… cùng quan tâm, phối hợp trong công tác bảo vệ an toàn hàng lang lưới truyền tải điện quốc gia trên địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới.