Doanh nghiệp Bỉ tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, có hàng chục doanh nghiệp của vùng Flanders (Vương quốc Bỉ) muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Trong buổi làm việc với Thủ hiến vùng Flanders hôm 14/5/2018, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định Việt Nam rất coi trọng hợp tác về kinh tế, thương mại với Liên minh châu Âu nói chung và Vương quốc Bỉ, vùng Flanders nói riêng.

Cũng trong buổi làm việc, Thứ trưởng đánh giá cao vai trò của Bỉ trong Liên minh châu Âu và các hoạt động hợp tác, hỗ trợ của Bỉ dành cho Việt Nam trong thời gian qua trên nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực vận tải biển, dịch vụ hậu cần, công nghệ xanh, nông nghiệp, năng lượng tái tạo và y tế. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị vùng Flanders mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như công nghiệp, công nghiệp thực phẩm, năng lượng và xuất nhập khẩu.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải mong muốn và đề nghị vùng Flanders có tiếng nói với Chính phủ Bỉ để thúc đẩy việc sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định EVFTA

Đặc biệt, với tư cách là một vùng quan trọng của Vương quốc Bỉ, Bộ Công Thương mong muốn và đề nghị vùng Flanders có tiếng nói với Chính phủ Bỉ để thúc đẩy việc sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - EU (EVFTA) để tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Thủ hiến vùng Flanders, ông Geert Bourgeois bày tỏ vui mừng và đánh giá cao mối quan hệ lâu đời giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ cũng như vùng Flanders. Ông Geert Bourgeois cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, có hàng chục doanh nghiệp của vùng Flanders sang tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam. Trong những ngày vừa qua, đoàn đã có nhiều cuộc làm việc với các bộ, ngành của Việt Nam và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Ông Geert Bourgeois ủng hộ việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA với Việt Nam. Ông cho rằng việc ký kết Hiệp định sẽ tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam với EU

Nói về những đề nghị của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, ông Geert Bourgeois bày tỏ quan điểm ủng hộ việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA với Việt Nam. Ông cho rằng việc ký kết Hiệp định quan trọng này sẽ tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.

Để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, ông Geert Bourgeois giới thiệu các thế mạnh về kinh tế của vùng Flanders trên các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, giáo dục đào tạo, xuất khẩu hàng hóa, công nghệ thông tin... và khẳng định các doanh nghiệp Flanders sẵn sàng thúc đẩy hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tặng quà lưu niệm đến ông Geert Bourgeois và khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và vùng Flanders đến với Việt Nam

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nêu rõ, Chính phủ, Bộ Công Thương Việt Nam khuyến khích người dân và doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp châu Âu, trong đó có Vương quốc Bỉ bởi hai bên có rất nhiều tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Thứ trưởng khẳng định, Chính phủ Việt Nam ủng hộ và sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Bỉ và vùng Flanders đến với Việt Nam.

Lan Anh