Doanh nghiệp dệt may Mexico mong muốn hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Kim ngạch xuất nhập khẩu dệt may giữa Việt Nam - Mexico trong thời gian tới dự kiến sẽ có mức tăng trưởng đột phá.

Ngày 22/8/2016, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã có buổi làm việc với Đoàn Doanh nghiệp dệt may Mexico nhằm hỗ trợ thúc đẩy quan hệ về thương mại dệt may giữa hai nước. Bà Sara Valdés Bolano - Đại sứ Mexico tại Việt Nam tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã nhiệt liệt chào mừng bà Đại sứ cùng Đoàn Doanh nghiệp Dệt may Mexico đến thăm và làm việc tại Bộ Công Thương. Thứ trưởng đánh giá cao những thành quả trong hợp tác thương mại giữa hai nước trong thời gian vừa qua mặc dù khoảng cách địa lý xa xôi, tổng kim ngạch xuất nhập hai chiều giữa Việt Nam và Mexico 6 tháng đầu năm đạt 1,1 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2015. Trong số các mặt hàng trao đổi thương mại giữa hai nước, dệt may thuộc nhóm mặt hàng được đánh giá có triển vọng phát triển và mở rộng thị trường.

Thứ trưởng cũng hi vọng rằng, trong thời gian tới, khi Việt Nam gia nhập các Hiệp định thương mại tự do, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Mexico sẽ đạt mức tăng trưởng đột phá so với trước đây.

Quan hệ thương mại về dệt may sẽ có những tăng trưởng đột phá trong thời gian tới

Đại diện Đoàn Doanh nghiệp Dệt may Canaintex - Phòng Công nghiệp Dệt may Quốc gia Mexico nhấn mạnh, quan hệ thương mại Việt Nam - Mexico cũng đã có nhiều thành tựu, tuy nhiên Đại diện Đoàn Doanh nghiệp cũng mong muốn trong thời gian tới hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực dệt may.

Đại diện Doanh nghiệp Dệt May mong muốn, qua buổi làm việc hôm nay, quan hệ song phương về chính trị, ngoại giao, thương mại sẽ được thúc đẩy nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Trong buổi làm việc, bà Đại sứ cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc hợp tác thương mại, đầu tư song phương với Mexico. Bà Đại sứ mong muốn, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam - Mexico sẽ tăng mạnh và mở rộng quan hệ hợp tác hơn nữa. Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam luôn ủng hộ, sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên tìm hiểu các cơ hội đầu tư và hợp tác.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa khẳng định, Bộ Công Thương và Chính phủ Việt Nam sẽ tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp dệt may Mexico phát triển tại thị trường Việt Nam. Đồng thời, sẽ giới thiệu, tiến cử những doanh nghiệp dệt may hàng đầu của Việt Nam hợp tác, phát triển với các doanh nghiệp dệt may của Mexico.

Hòa Minh