Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội: “Tiên phong - Đổi mới - Tự cường”

Chiều 12/7/2014, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội tổ chức Đại hội lần VI nhiệm kỳ 2014 - 2017, đồng thời kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng

Tháng 5/1994, Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội ra đời trong bối cảnh nền kinh tế bắt đầu hội nhập. Trải qua 5 kỳ đại hội, Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh với sự tham gia của gần 800 hội viên; được nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước biết đến và nhiệt tình ủng hộ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước. Hiện nay, Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội có quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế như: EU, WB, AFPI, Hội đồng thương mại Việt Mỹ, Đại sứ quán Đan Mạch, Phần Lan, Australia, Cộng hòa Liên bang Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Đại hội lần này là dịp để các doanh nhân Thủ đô nhìn lại chặng đường đã đi, đồng thời xây dựng một chặng đường mới với tinh thần: Tiên phong - Đổi mới - Tự cường, luôn tiên phong và là lá cờ đầu trong phong trào Hội toàn quốc, không ngừng lớn mạnh và phát triển, gia tăng nội lực, tự cường, chủ động giao lưu, hợp tác và hội nhập, mang đậm bản sắc văn hóa, lòng tự tôn dân tộc.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động, phương hướng nhiệm vụ Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội nhiệm kỳ 2014 - 2017 và bầu ra Ban chấp hành gồm 45 thành viên. Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội nhiệm kỳ V tiếp tục được bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ VI.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Hội luôn tìm kiếm mô hình hoạt động sao cho phù hợp, hiệu quả. Hội đã xác định chiến lược phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, kiện toàn bộ máy tổ chức để Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội trở thành tổ chức đại diện cho nguyện vọng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trẻ Thủ đô và tạo cơ hội để hội viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích hỗ trợ lẫn nhau phát triển kinh doanh, cùng đóng góp xây dựng chính sách pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư phù hợp với lợi ích doanh nghiệp và xã hội, phát triển năng lực cho các doanh nghiệp để có thể khai thác tốt các cơ hội kinh doanh vượt qua thách thức một cách hiệu quả nhất; đồng thời tạo cơ hội giúp doanh nghiệp mở rộng hợp tác, tăng cường hội nhập kinh tế, tích cực tham gia vào phong trào chính trị, văn hóa, xã hội để phát triển cộng đồng. Hoạt động của Hội phong phú thiết thực, chú trọng đến quyền lợi của hội viên. Nhiều doanh nghiệp của Hội đã trở thành những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, tạo ra nhiều giá trị cho xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế. Hội đã xây dựng được một tổ chức đoàn kết, tương ái, luôn phấn đấu không ngừng để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Hàng năm, tất cả các doanh nghiệp hội viên đều tham gia tích cực vào công tác xã hội từ thiện vì sự phát triển cộng đồng. Hội đã tạo ra tinh thần, khát vọng cho tuổi trẻ về vấn đề lập thân, lập nghiệp làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Với vai trò là một tổ chức kết nối doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, Hội đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kết nối, giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; tổ chức nhiều đoàn công tác để các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường mới, khách hàng mới; đồng thời tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp.

Với những thành tích đạt được, Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba.

Nhiệm kỳ 2014 - 2017 là nhiệm kỳ của những cơ hội và thách thức to lớn đối với Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội khi đang phải đối mặt với những bất ổn định về tài chính, tiền tệ, bất động sản. Điều này đặt ra cho Hội yêu cầu phải thay đổi tư duy, phương thức hoạt động để tiếp tục giữ vững và nâng cao vai trò và vị thế của Hội.

Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội cho biết: Trong nhiệm kỳ VI, Hội sẽ tăng cường đoàn kết, tập hợp đội ngũ doanh nghiệp trẻ Thủ đô, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, thành lập các câu lạc bộ và các chi hội tại các quận, huyện; đồng thời đẩy mạnh hoạt động Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, thiết thực đối với hội viên; đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trẻ - doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khủng hoảng kinh tế; Hội sẽ cố gắng phát huy vai trò của đội ngũ doanh nghiệp trẻ Việt Nam, chủ động thay đổi để phát triển doanh nghiệp bền vững, chủ động hội nhập quốc tế, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước; Tiên phong trong đổi mới khoa học công nghệ và thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Với khẩu hiệu “Tiên phong - Đổi mới - Tự cường”, mục tiêu của Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội nhiệm kỳ 2014 - 2017 là luôn tiên phong trong phát triển kinh tế và phong trào doanh nghiệp trẻ; luôn luôn đổi mới cách nghĩ cách làm trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như hoạt động của Hội; tích cực gia tăng nội lực theo hướng tự cường; chủ động trong hợp tác phát triển và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, góp phần trong sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế tự chủ tự cường, đến năm 2020 sẽ trở thành nền kinh tế hàng đầu ASEAN.

Minh Anh