Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Thị Phương Hoa trong chương trình tôn vinh “Doanh nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường vì mục tiêu tăng

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, trong bối cảnh tài nguyên đang dần cạn kiệt, đa dạng sinh học bị suy giảm, ô nhiễm môi trường tiếp tục gia tăng, biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, nhiều quốc gia lựa chọn Kinh tế Xanh là mô hình phát triển mới để giải quyết đồng thời những vấn đề môi trường đang tiếp diễn phức tạp.

Thực tế cho thấy, việc thúc đẩy chuyển đổi sang nền Kinh tế Xanh tạo ra tiềm năng to lớn để đạt được phát triển bền vững và giảm đói nghèo với tốc độ nhanh chóng đối với tất cả các quốc gia. Riêng đối với các nước đang phát triển, Kinh tế Xanh còn tạo đà cho một bước nhảy vọt để phát triển kinh tế mà không theo con đường phát triển kinh tế “ô nhiễm trước, xử lý sau”, “kinh tế nâu”.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, tác động sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội nước ta, nhất là tạo sự thay đổi khá lớn trong sản xuất công nghiệp.

Nhiều quốc gia lựa chọn Kinh tế Xanh là mô hình phát triển mới để giải quyết những vấn đề môi trường đang tiếp diễn phức tạp

Đối với lĩnh vực môi trường, công nghiệp 4.0 có tác động tích cực trong ngắn hạn và hết sức tích cực trong trung hạn và dài hạn nhờ các ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu thân thiện với môi trường và các công nghệ giám sát môi trường đang phát triển nhanh được hỗ trợ bởi Internet kết nối vạn vật, giúp thu thập và xử lý thông tin liên tục theo thời gian thực cũng như đưa ra cảnh báo sớm về các thảm họa thiên nhiên. Điều này, đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp cần tăng cường năng lực về đổi mới công nghệ và tính cạnh tranh của công nghệ xanh trong nước cũng như trên trường quốc tế.

“Đã đến lúc cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam muốn tồn tại và phát triển phải tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn, là lợi thế của Việt Nam, đồng thời chuyển hướng sang các mô hình bền vững, xây dựng nền kinh tế cacbon thấp. Doanh nghiệp cần thể hiện vai trò tiên phong trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Việc doanh nghệp sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường chính là cách vừa khẳng định được thương hiệu của doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Chương trình “Doanh nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường vì mục tiêu tăng trưởng bền vững quốc gia” do Báo Tài nguyên và Môi trường tổ chức là một hoạt động hữu ích nằm trong chuỗi hoạt động Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6 của Bộ TN&MT. Đây là lần thứ 3 Báo Tài nguyên và Môi trường tổ chức Chương trình này.

Thay mặt Ban Tổ chức, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đã trao Bằng chứng nhận Doanh nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường vì mục tiêu tăng trưởng bền vững Quốc gia cho hơn 60 doanh nghiệp tiêu biểu thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế trên cả nước.