Ghi-nê Xích đạo có dân số 722.254 người, diện tích 28.050 km2, GDP năm 2013 là 17,08 tỷ USD, GDP bình quân đầu người là 23.648 USD, mức cao nhất tại khu vực châu Phi cận sa mạc Xa ha ra. 57,7% GDP đến từ ngành sản xuất dầu lửa và 15,7% đến từ việc chế biến nguồn tài nguyên này. Tuy nhiên năm 2013, tăng trưởng GDP chỉ ở mức -1,5%. Trong cơ cấu kinh tế, nông nghiệp chiếm 4,6% trong đó công nghiệp lên tới 87,3%, dịch vụ 8,1%.

Về ngoại thương, năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của Ghi-nê Xích đạo đạt 15,44 tỷ USD với các mặt hàng chính gồm các sản phẩm dầu lửa và gỗ. Những đối tác xuất khẩu quan trọng nhất là Nhật, Pháp, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Italia. Kim ngạch nhập khẩu đạt 7,943 tỷ USD với các mặt hàng chính gồm trang thiết bị dầu khí, thiết bị khác, vật liệu xây dựng, xe cộ… Các đối tác nhập khẩu chính là Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Italia, Bờ Biển Ngà và Brazil.

Là một quốc gia nhỏ bé nằm ở khu vực Trung Phi nhưng Ghi-nê Xích đạo lại là một trong những quốc gia dầu lửa hàng đầu trong khu vực chỉ sau Nigiêria, Ăng-gô-la và Xu-đăng.

Trong vòng 10 năm, nước cộng hòa Ghi-nê Xích đạo đã trở thành một trong những quốc gia sản xuất dầu lửa hàng đầu khu vực với 17,4 triệu tấn dầu/năm, tương đương với 416.000 thùng dầu/ngày. Hiện Ghi-nê Xích đạo đang là nhà sản xuất dầu lửa đứng thứ 4 tại châu Phi sau Nigiêria, Ăng-gô-la và Xu-đăng. Tăng trưởng kinh tế của Nhà nước này chủ yếu phụ thuộc nhiều xuất khẩu hy-đrô các-bua (trong đó gas chiếm 25% thu xuất khẩu) và các khoản đầu tư công cộng.

Các công ty dầu khí nước ngoài đang giành giật nhau giấy phép thăm dò dầu khí tại vùng biển của Ghi-nê Xích đạo. Hơn 3000 nhân viên Mỹ đang sống và làm việc tại nước này.

Exxon Mobil, Triton, Marathon là các công ty của Mỹ đã phát hiện ra dầu lửa tại Ghi-nê Xích đạo và phụ trách toàn bộ hoạt động sản xuất của ngành này. Trong số các nhà cung cấp và khách hàng chính của Ghi-nê Xích đạo có Mỹ, Italia, Pháp và Tây Ban Nha.

Gần đây, Trung Quốc cũng đã triển khai hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng tại nước này.

Các đạo luật hạn chế nhập cư đã không thể ngăn được dòng người nước ngoài đổ tới Ghi-nê Xích đạo do bị hấp dẫn bởi sự giàu có của quốc gia này. Có rất nhiều người Cameroon, Nigeria, Xê-nê-gan, Libăng, Trung Quốc làm việc trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ ở Ghi-nê Xích đạo.

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Ghi-nê Xích đạo thời gian qua còn rất khiêm tốn. Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ghi-nê đạt 3,3 triệu USD gồm gạo, hải sản, sản phẩm chất dẻo… Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường này đạt 4,7 triệu USD gồm gỗ và sắt thép phế liệu./.