Đối thoại chính sách bảo biểm xã hội, bảo hiểm y tế với người lao động

Ngày 27-10-2014, tại Quảng Ninh, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp với lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh tổ chức đối thoại về chính sách bảo biểm xã hội, bảo hiểm y tế với người lao
Tới dự và tham gia đối thoại với người lao động, về phía Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh có ông Vi Văn Phú, Phó Giám đốc cùng các ban, các chuyên gia về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Về phía Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam có ông Đỗ Đình Hiền, Chủ tịch Công đoàn cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, các ban. Về phía Tập đoàn có đồng chí Trần Văn Cừ, Trưởng ban Lao động tiền lương cùng các phòng ban liên quan.   Tại hội nghị, nhiều vấn đề đã được bàn thảo, giải quyết những vướng mắc trong việc chi trả bảo hiểm xã hội cho những công nhân, cán bộ được nghỉ chế độ như: việc ghi tên chức danh ngành nghề khi đóng bảo hiểm xã hội và khi chi trả bảo hiểm xã hội cho người lao động không đồng nhất, dẫn tới không giải quyết được; việc xác định công việc ngành nghề nguy hiểm, độc hại cho người lao động chưa thỏa đáng; các công việc của người lao động với ngành nghề nguy hiểm độc hại trước những năm 1980 cho đến nay không xác định được nghề nghiệp chính do vậy cũng không giải quyết được chế độ bảo hiểm; một số công việc có tính chất phức tạp như bảo vệ khi đi giải phóng mặt bằng, cưỡng chế phá lò than trái phép xảy ra tai nạn tại nhà dân cũng khó khăn trong việc xác định chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế v.v.  
Các vấn đề trên đã được lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh trả lời trực tiếp. Một số vấn đề chưa giải quyết được do không đủ thẩm quyền, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh tập hợp đề nghị lên các cấp có thẩm quyền và sẽ trả lời người lao động sớm nhất.