Đội Truyền tải điện Đồng Hới phát hiện bom mìn gần hành lang đường dây 220 kV

Trong quá trình phát dọn hành lang tuyến và làm đường băng cản lửa phòng chống cháy lan vào hành lang đường dây 220 kV Đồng Hới- Đông Hà, công nhân Đội Truyền tải điện Đồng Hới (Truyền tải điện Quảng

Ngay sau khi phát hiện Đội Truyền tải điện Đồng Hới đã khẩn trương mời các chuyên gia xử lý bom mìn thuộc dự án rà phá bom mìn MAX đến hiện trường để di dời và xử lý.

Chiến tranh đã qua đi hàng chục năm, nhưng vẫn còn để lại những tàn tích đau thương, trong đó có hàng trăm nghìn tấn bom đạn còn sót lại, hàng ngày vẫn gây ra những thương vong thương tâm, tổn thất, tạo thêm gánh nặng cho nhiều gia đình và xã hội Việt Nam. Trên cung đoạn đường dây truyền tải điện do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý trong những năm qua đã nhiều lần phát hiện bom mìn chưa nổ còn sót lại trong phạm vi hành lang an toàn đường dây, cứ mỗi lần như vậy đơn vị mời lực lượng bộ đội, công binh di chuyến ra khỏi hành lang tuyến.

Để phòng ngừa những quả bom chưa nổ có thể gây nguy hại đến tính mạng nhân dân cũng như hệ thống điện, trong những ngày vừa qua Truyền tải điện Quảng Bình đã lồng ghép chương trình tuyên truyền cho nhân dân không đốt nương rẫy trong và ngoài phạm vi hành lang an toàn lưới điện đảm bảo an toàn cho hệ thống điện cũng như giảm thiểu tai nạn, thương tích do bom mìn gây ra.