Đồng Nai: Hội thảo chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai nỗ lực chuẩn bị cho việc gia nhập TPP

Ngày 23/4/2015, tại tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Hội thảo “Chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai - Nỗ lực chuẩn bị cho việc gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đã chủ trì hội thảo và hơn 100 đại diện các Sở ngành, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng tham gia hội thảo. Đàm phán TPP được khởi xướng từ năm 2005 giữa 12 nước tham gia cho đến thời điểm này, bao gồm: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Nếu TPP được ký kết, Hiệp định này sẽ thiết lập một khu vực thương mại tự do lớn với hơn 804 triệu dân (tương đương 11,2% dân số thế giới), chiếm 30% kim ngạch thương mại toàn cầu và gần 40% sản lượng kinh tế thế giới (khoảng 27.807 tỷ USD).Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Nguyễn Phú Cường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, hội thảo có ý nghĩa quan trọng và thiết thực nhằm tăng cường nhận thức tới các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh những vấn đề và ý nghĩa, tác động quan trọng của TPP đối với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Phú Cường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu khai mạc Hội thảo

Ông Lê Văn Dành - Giám đốc Sở Công thương Đồng Nai nhận định, tham gia TPP sẽ mở ra cơ hội cho Việt Nam gia tăng sản xuất và mở rộng thị trường ra nước ngoài như 90% dòng thuế sẽ giảm về 0% và đem lại cơ hội cạnh tranh lớn hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời, cải thiện sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu, tạo cơ hội tốt cho sản xuất của Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài hiện đại hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tham gia hội thảo, Giáo sư Tiến sĩ Thomas Jandl - Giảng viên Trường đại học America University, Chuyên gia tư vấn lĩnh vực Kinh tế Chính trị chuyên nghiên cứu về nền kinh tế Việt Nam cho biết, TPP tạo ra sân chơi bình đẳng giữa các doanh nghiệp và mang tính cạnh tranh cao. Các doanh nghiệp trong nước không chỉ cạnh tranh lẫn nhau mà còn phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Khi tham gia TPP thì những khó khăn chủ yếu sẽ đến từ các công ty nhỏ nếu không có năng lực tài chính và một đội ngũ hùng hậu về nhân lực. Do đó, các doanh nghiệp nhỏ cần phải chủ động liên kết nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trong tiến trình hội nhập kinh tế.

Giáo sư Tiến sĩ Thomas Jandl đã trình bày tại Hội thảo 2 chuyên đề dành cho Chính quyền địa phương: “Vai trò của chính quyền tỉnh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” và chuyên đề dành cho Doanh nghiệp: “Thâm nhập thị trường Hoa Kỳ - Góc nhìn từ Washington” và giải đáp những ý kiến của các đại biểu tham dự Hội thảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường và Giáo sư, Tiến sĩ Thomas Jandl chủ trì Hội thảo

Ông Nguyễn Phú Cường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu kết thúc Hội thảo, việc chuẩn bị cho TPP cần được nhìn nhận ở 2 góc độ bản thân doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Về phía doanh nghiệp, khi tham gia TPP, doanh nghiệp là nhân vật chính và để dẫn dắt doanh nghiệp hội nhập vững vàng thì đội ngũ quản trị doanh nghiệp cần có tầm nhìn mới, khát vọng mới, năng lực mới và giá trị mới thì mới đáp ứng yêu cầu đặt ra. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong cùng lĩnh vực chủ động “liên kết sản phẩm, liên kết thị trường hóa” nhằm tối đa hóa nội lực, đáp ứng các yêu cầu, điều kiện tham gia thị trường Hoa Kỳ nói riêng và TPP nói chung theo hướng bền vững.

Các doanh nghiệp địa phương muốn tận dụng cơ hội mà TPP mang lại, điều quan trọng là phải thường xuyên nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu, tăng nhanh tỷ lệ nội địa hóa nguyên phụ liệu của ngành, tăng cường đầu tư phát triển mối quan hệ hợp tác với các nhà sản xuất nước ngoài có công nghệ tiên tiến, quan tâm đào tạo nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường.

Về phía các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương cần nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục một cách mạnh mẽ nhằm tạo môi trường đầu tư lành mạnh. Tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo Chương trình hành động hỗ trợ doanh nghiệp địa phương hội nhập TPP giai đoạn 2015 – 2016 và chủ động hơn nữa trong việc xây dựng các kênh thông tin đối ngoại để tăng thêm hiểu biết của cộng đồng doanh nghiệp đối với các thỏa thuận và hiệp định Việt Nam đang đàm phán và ký kết.

Đồng Nai là một trong những địa phương chủ động và tích cực trong việc tạo lập các cơ hội giao thương và thiết lập mối quan hệ hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ. Đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai nắm bắt thông tin kịp thời và nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng cơ hội mà TPP mang lại.