Dự báo giá lúa mỳ tăng 10% do hoạt động tăng cường thu mua của Trung Quốc

Theo một cuộc khảo sát do hãng Reuters thực hiện, dựa trên ý kiến của các thương nhân thì việc Trung Quốc thu mua lúa mỳ sẽ khiến giá ngũ cốc tăng thêm khoảng 10% trong vài tháng tới. Trung Quốc – nướ
Tình trạng gia tăng nhập khẩu lúa mỳ trong thời gian ngắn của Trung Quốc đã khiến nông dân Australia, nước xuất khẩu lúa mỳ lớn thứ 2 thế giới, giữ hàng lại không bán ra, giảm bớt nguồn cung lúa mỳ với hy vọng giá sẽ lên cao hơn. Việc thu gom lúa mỳ của Trung Quốc cũng đã đẩy chi phí nhập khẩu lúa mỳ của một số nước tại khu vực châu Á và Trung Đông tăng lên.

Các chuyên gia và nông dân tại Trung Quốc ước tính thiệt hại lúa mỳ do sương giá và mưa gây ra tại Trung Quốc có thể lên đến 20 triệu tấn, tương đương với lượng lúa mỳ xuất khẩu hàng năm của Australia. Tính đến nay, Trung Quốc đã đặt mua hơn 3 triệu tấn lúa mỳ cho niên vụ 2013/14 – bằng tổng lượng lúa mỳ Trung Quốc nhập khẩu trong năm ngoái.

Theo ông Tom Puddy, Giám đốc marketing tại CBH Group, tập đoàn chế biến ngũ cốc hàng đầu tại khu vực phía Tây Australia: “Nông dân (Australia) hiện rất thận trọng trong việc bán lúa mỳ ra. Họ thấy rằng Trung Quốc đang muốn mua vào vì thế họ chờ xem diễn biến của mùa vụ”.



Giá lúa mỳ tham chiếu tại Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT) đã tăng 1% trong tháng này sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo dự trữ lúa mỳ toàn cầu vào cuối niên vụ 2013-2014 có thể giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tuy đã giảm nhẹ những rủi ro đối với nguồn cung lúa mỳ toàn cầu vào thời điểm hiện tại, nhưng vẫn cho biết việc Trung Quốc gia tăng thu mua lúa mỳ sẽ khiến giá lúa mỳ tăng lên. Theo ông Abdolreza Abbassian, nhà kinh tế cấp cao của FAO nhận định: “Việc Trung Quốc tăng cường nhập khẩu lúa mỳ có thể sẽ giúp giá lúa mỳ tăng lên trong bối cảnh các loại ngũ cốc đang xuống giá.”

Tính từ đầu năm đến nay, giá lúa mỳ đã giảm khoảng 15%, theo sau sự sụt giảm của giá ngô do dự báo sản lượng ngô tại Mỹ sẽ lên mức cao kỷ lục; sản lượng ngô cao sẽ giảm tình trạng nguồn cung eo hẹp kéo dài trong 3 năm qua. Chênh lệch giá giữa lúa mỳ và ngô trên sàn CBOT sẽ có khả năng được nới rộng từ mức 1,30 USD lên 2,0 USD – 2,5 USD/giạ (27,2 kg) trong những tháng tới do sản lượng thu hoạch ngô tăng trở lại và nhu cầu nhập khẩu ngũ cốc của Trung Quốc chủ yếu tập trung vào lúa mỳ.

Theo nguồn tin của hãng Reuters, trong số các thương nhân được hỏi, có hai người đưa ra dự báo giá lúa mỳ tiêu chuẩn tại Australia sẽ tăng 8 – 10% trong vài tháng tới, một người dự báo tăng 5%. Đối với giống lúa mỳ đỏ, mềm vụ đông của Mỹ đang được Trung Quốc mua vào gần đây, một thương nhân đưa ra dự báo giá sẽ tăng 10 – 15%; một thương nhân khác cho rằng giá lúa mỳ Mỹ sẽ tăng ít nhất 5%.

Giá lúa mỳ đỏ, mềm vụ đông giao tháng 12/2013 hiện được chào bán ở mức 280 USD/tấn (giá FOB), tăng so với mức 265 USD/tấn - giá giao ngay trong tuần này.

Tại thị trường Australia, tác động từ việc Trung Quốc gia tăng mua vào được cảm nhận rõ nhất; giá lúa mỳ thu hoạch tháng 12/2013 hiện đang được giao dịch với giá cao hơn giá lúa mỳ trên thị trường Mỹ.

Theo ông Stefan Meyer – quản lý thị trường giao ngay tại hãng môi giới INTL FC Stone (Sydney, Australia) cho biết: “Mặc dù trên thực tế vụ mùa tới đây sẽ có sản lượng thu hoạch cao nhưng chúng tôi vẫn đang có một mức giá rất tốt. Các giao dịch hiện được diễn ra với tâm lý tích cực do nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc tăng cao”.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo, trong niên vụ 2013-2014, Trung Quốc sẽ nhập khẩu khoảng 8,5 triệu tấn lúa mỳ, mức cao nhất trong 18 năm qua và gần bằng với mức 9 triệu tấn lúa mỳ mà Ai Cập dự kiến nhập khẩu. Ai Cập hiện là nước nhập khẩu lúa mỳ lớn nhất thế giới. Trong đó, Trung Quốc sẽ mua khoảng 2 – 3 triệu tấn lúa mỳ Australia trong năm nay, tăng so với mức 500.000 – 1 triệu tấn mà nước này thường nhập khẩu từ Australia. Điều này buộc các khách hàng truyền thống của Australia phải tìm các nguồn cung thay thế.

Iran, Iraq, Ả Rập Saudi và Yemen là những nước nhập khẩu chủ yếu lúa mì Australia ở khu vực Trung Đông; tại châu Á, các nước nhập khẩu lúa mỳ Australia nhiều là Indonesia, Nhật Bản và Hàn Quốc.