Dự báo giá và sản lượng ngô tại Mỹ

Tuy Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã liên tiếp hạ dự báo sản lượng ngô của Mỹ xuống kể từ tháng 5/2013 do tình hình thời tiết bất lợi, nhưng các tập đoàn tài chính lớn vẫn dự báo sản lượng ngô đạt mức cao
Dự báo sản lượng ngô

Trong ngày 12/8 vừa qua, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã hạ thấp dự báo về sản lượng ngô của Mỹ trong năm nay xuống còn 13,736 tỷ giạ (27,2 kg/giạ) tương đương 349,6 triệu tấn; giảm 2,7% so với dự báo được USDA đưa ra vào tháng 5 trước đó. Nguyên nhân chủ yếu của việc hạ thấp dự báo của USDA do mưa làm trì hoãn tiến độ gieo trồng và nhiệt độ thấp khiến cây trồng sinh trưởng chậm.

Tuy nhiên, khi hầu hết các khu vực gieo trồng ngô chỉ còn 2 tháng nữa sẽ bắt đầu thu hoạch, một số tập đoàn tài chính lớn vẫn dự báo sản lượng ngô tại Mỹ sẽ đạt mức kỷ lục. Tập đoàn Goldman Sachs cho biết nếu tình hình thời tiết vẫn diễn ra bình thường cho đến lúc thu hoạch thì sản lượng ngô sẽ đạt 14,14 triệu giạ; tập đoàn Deutsche Bank dự báo sản lượng ngô đạt 14,25 triệu giạ, tăng 6,4% so với dự báo vào tháng 6.
Ngay cả khi USDA cắt giảm dự báo sản lượng ngô, Chính phủ Mỹ vẫn kỳ vọng sản lượng ngô sẽ tăng 28% so với mức 10,78 tỷ giạ trong năm 2012. Mỹ hiện là quốc gia gieo trồng và xuất khẩu ngô lớn nhất thế giới.

Theo các số liệu của USDA, sản lượng ngô trên toàn cầu sẽ tăng mạnh 11% đạt mức kỷ lục 957,15 triệu tuấn, vượt nhu cầu tiêu thụ 27,06 triệu tấn – mức dư thừa lớn nhất trong vòng 17 năm. Lượng ngô dự trữ trước vụ thu hoạch năm 2014 dự kiến sẽ tăng mạnh 22%, lên mức cao nhất trong vòng 13 năm, đạt 150,17 triệu tấn.

Dự báo giá ngô

Sau khi tiến độ gieo trồng bị trì hoãn do mưa vào thàng 4 và tháng 5, nông dân tại Mỹ đã tiến hành gieo trồng ngô với diện tích gieo trồng cao nhất kể từ năm 1936; qua đó gia tăng kỳ vọng sản lượng ngô sẽ đạt mức kỷ lục và đẩy giá ngô xuống mức thấp trong giai đoạn vừa qua.

Trong ngày 13/8, giá ngô đã chạm mức thấp nhất trong vòng 35 tháng. Theo bà Christina McGlone, chuyên gia phân tích tại Deutsche Bank cho biết, USDA sẽ nâng lại dự báo sản lượng ngô khi Hiệp hội nông dân Mỹ bắt đầu khảo sát sản lượng ngô tại hơn 1.000 trang trại khu vực Trung Tây nước Mỹ.

USDA đã nâng dự báo sản lượng ngô của Brazil và Ukraina, mỗi nước thêm 3 triệu tấn; điều này đã làm gia tăng khả năng dư thừa nguồn cùng ngô và cho thấy dấu hiệu giá ngô sẽ giảm xuống. Theo báo cáo, vào ngày 12/8, của ông Damien Courvalin, chuyên gia phân tích tại Goldman Sachs cho biết, Goldman Sachs vẫn giữ nguyên dự báo giá ngô tại mức 4,25 USD/giạ trong 3, 6 và 12 tháng tới.

Giá ngô tương lai tại Sở giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã sụt giảm 34% trong năm nay, xuống còn 4,635 USD/giạ vào ngày 16/8, xác lập mức sụt giảm lớn nhất trong số 24 loại hàng hóa được theo dõi qua chỉ số Standard & Poor’s GSCI Spot Index. Trong năm 2012, giá ngô đã lập mức kỷ lục cao nhất từng được ghi nhận, đạt 8,49 USD/giạ, do tình hình hạn hán khiến nguồn cung hạn hẹp.

Sản lương ngô được dự báo tăng cao đã khiến trạng thái bán ròng, hay đặt cược giá ngô xuống của các quỹ phòng hộ và nhà đầu cơ lớn tại thị trường CBOT, lên mức kỷ lục vào ngày 13/8; đạt 123.211 hợp đồng tương lai và quyền chọn – theo số liệu của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ.

Các số liệu của Liên hợp quốc (UN) cũng cho thấy sự sụt giảm của giá ngô tương lai đã giúp giá thực phẩm toàn cầu trong tháng 7 xuống mức thấp nhất 13 tháng.
Đặng Quang (Theo Bloomberg)