EVN HCMC Thông tin về sự cố gây mất điện tối 30/5/2016

Ngày 31 tháng 5 năm 2016, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về sự cố đường dây 500kV Bắc - Nam gây mất điện vào tối 30/5/2016.

Theo thông báo của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Nam, vào lúc 19g44 phút ngày 30/5/2016 đã xảy ra sự cố trên đường dây 500kV đoạn Đà Nẵng - Hà Tĩnh, Đà Nẵng - Vũng Áng gây mất liên kết đường dây 500kV Bắc - Nam; do sự cố nên hệ thống tự động sa thải phụ tải theo tần số (F.81) đã hoạt động.

Tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã sa thải 89 tuyến trên tổng số 589 tuyến trung thế với tổng công suất ước tính là 424 MW (các phụ tải quan trọng và khu vực trung tâm Thành phố vẫn được đảm bảo cung cấp điện).

Đến 20g10 phút, được sự cho phép của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Nam, EVN HCMC đã bắt đầu tái lập phụ tải các tuyến trung thế và thực hiện tái lập hoàn tất vào lúc 21g17 phút. Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia đã phát hiện được nguyên nhân có phóng điện do sét tại cột số 1903 khu vực Huế.

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh thành thật xin lỗi Quý khách hàng sử dụng điện vì sự cố nói trên và mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ của Quý khách hàng.


Hồng Lực