EVN HCMC: Tổng kết phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho ngành Điện hàng chục tỷ đồng -  đó là kết quả từ các phong trào thi đua tại Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (EVN HCMC) giai đoạn 2011 - 2

Trong 2 năm 2011 - 2012, phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật do EVN HCMC phát động đã thu hút được 576 lượt tác giả và đồng tác giả tham gia với 208 sáng kiến cấp đơn vị và 12 sáng kiến cấp Tổng công ty được công nhận.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh - Ảnh: Hồng Hải

Trong đó, nhiều sáng kiến tiêu biểu có giá trị cao như: Chương trình lập và duyệt lịch cắt điện thông qua hệ thống thông tin kỹ thuật của Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Khoa - Ban Kỹ thuật tổng công ty (TCT) và các cộng sự; Sáng kiến Thiết kế chế tạo máy kiểm tra cuộn dây dòng điện kế cảm ứng của Kỹ sư Lê Ngọc Tâm - Công ty thí nghiệm Điện lực và các cộng sự; Sáng kiến Chế tạo bộ cảnh báo, báo hiệu có từ trường bên ngoài tác động vào điện năng kế của các Kỹ sư Chu Văn Anh, Huỳnh Minh Hoàng - Công ty Điện lực Gò Vấp …

Ngoài ra, các đề tài khoa học có giá trị cao như: Thực trạng và một số đề xuất chiến lược phát triển TCT Điện lực TP.HCM (giai đoạn 2011-2020) của Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Tuyến; Đề tài Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý vận hành và tính toán độ tin cậy của Kỹ sư Nguyễn Phạm Trí Dũng; Đề tài Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp giảm giá trị dòng ngắn mạch trên lưới điện phân phối TP.HCM của Thạc sỹ Vũ Thế Cường…

Phát biểu tại hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua lao động sáng tạo EVN HCMC, ông Tăng Nái Tòng - Phó Tổng giám đốc EVN HCMC đã nhiệt liệt biểu dương các tác giả có sáng kiến, đề tài khoa học, góp phần cải tiến kỹ thuật để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của EVN HCMC thời gian qua. Đồng thời, ông Tòng cũng yêu cầu trong những năm tiếp theo, các cấp Công đoàn phải chủ động hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động CNVC tổng công ty tham gia để phong trào lan rộng nhằm thu hút được nhiều hơn những sáng kiến, ý tưởng, đề tài khoa học, góp phần vào sự phát triển chung của EVN HCMC.

Tổng kết phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2011 - 2012, Hội nghị đã tôn vinh 22 cá nhân và 5 tập thể tiêu biểu là những gương điển hình xuất sắc trong lao động, làm hạt nhân cho phong trào thi đua lao động sáng tạo ở từng đơn vị và TCT.