EVN - Không để thiếu điện dịp Tết

Tết cổ truyền có ý nghĩa thiêng liêng đối với tất cả người dân Việt, vì thế sẽ kém vui nếu thiếu điện. Từ nhiều tháng qua các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đ
Nỗ lực để người dân có điện trước Tết

Theo ông Đặng Hoàng An- Phó Tổng giám đốc EVN, tháng 2 trùng với Tết Nguyên đán nên nhu cầu tiêu dùng điện sẽ tăng cao. EVN đã chủ động lên kế hoạch chuẩn bị cung ứng điện liên tục, an toàn và chất lượng (có dự phòng), đáp ứng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động vui chơi giải trí cũng như sinh hoạt của người dân.

Bên cạnh việc khai thác hiệu quả các nguồn điện đã có, EVN đã chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án nguồn và lưới điện, đặc biệt là dự án cấp điện cho đồng bào chưa có điện ở miền núi hải đảo trên khắp cả nước. Đơn cử như dự án kéo điện bằng cáp ngầm xuyên biển ra Phú Quốc, Kiên Hải (Kiên Giang), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Vân Đồn (Quảng Ninh), dự án cấp điện cho đồng bào Khmer ở miền Nam, dự án kéo điện cho đồng bào dân tộc ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Bắc Kạn, Phú Thọ, Lai Châu, Thái Nguyên, v.v... Như vậy, Tết Ất Mùi 2015 sẽ có thêm hàng chục nghìn hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia.

Ngoài ra EVN cũng tập trung nâng cấp bảo dưỡng các đường dây trung, cao và hạ thế nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố có thể dẫn đến quá tải, nhất là dịp trước, trong và sau Tết. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Điện lực Hà Nội cho biết: “Bên cạnh sự nỗ lực cung ứng điện đón Tết của ngành điện, chúng tôi mong rằng các địa phương, cơ quan truyền thông hỗ trợ tuyên truyền để người dân không đốt pháo hoa có dây kim tuyến, hay thả đèn trời gây nguy hiểm cho lưới điện”.

Không để thiếu điện dịp Tết

Tại buổi họp giao ban của Bộ Công Thương đầu tháng 1/2015, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng yêu cầu EVN bám sát tình hình để không xảy ra các sự cố, tập trung rà soát lại hệ thống lưới điện đã xuống cấp, qua đó phối hợp với các đơn vị liên quan có phương án cung ứng điện đầy đủ và ổn định, đặc biệt trong mọi trường hợp không để thiếu điện vào dịp Tết. UBND các tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Ninh... cũng đã có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương, điện lực địa phương có phương án tăng cường trực điện 24/24h, phòng chống cháy nổ, bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục cho nhân dân vui đón Tết. Đơn cử như Hà Nội, ngoài việc chỉ đạo bằng văn bản, đã cử đoàn công tác xuống tận các điện lực làm việc, kiểm tra, đồng thời động viên cán bộ, nhân viên ngành điện trực Tết.

Ông Nguyễn Anh Tuấn- Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Điện lực Hà Nội - cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, triển khai hàng loạt các biện pháp kỹ thuật trong vận hành; kiểm tra, củng cố lưới điện bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy cho khách hàng, các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật trong dịp Tết.

Tại các Tổng công ty, đơn vị trực thuộc EVN cũng tích cực triển khai kế hoạch theo chỉ đạo của EVN, lãnh đạo địa phương; tổ chức trực lãnh đạo, trực xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24h trong suốt thời gian nghỉ Tết; phối hợp với địa phương và các cơ quan thông tin tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến khách hàng sử dụng điện, tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang tuyến dây.