EVN và CSG ký thỏa thuận hợp tác chiến lược

Ngày 11/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Lưới điện Phương Nam - Trung Quốc (CSG).

Tham dự Lễ ký kết, về phía EVN có ông Phạm Lê Thanh - Tổng giám đốc, các thành viên Hội đồng thành viên, các Phó tổng giám đốc và các Ban chuyên môn của EVN. Về phía CSG có ông Chung Tuấn - Tổng giám đốc và đại diện các ban chuyên môn của CSG.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa EVN và CSG - Ảnh: Xuân Tiến

Tại Lễ ký kết, Tổng giám đốc EVN cho biết: EVN được Chính phủ Việt Nam giao nhiệm vụ đóng vai trò chính trong việc cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hiện tại, công suất lắp đặt toàn hệ thống đạt khoảng 28.000 MW, sản lượng điện dự kiến năm 2013 đạt 130 tỷ kWh. EVN đang sở hữu 60% nguồn điện toàn hệ thống và 100% lưới điện truyền tải quốc gia (ở cấp điện áp 500 kV và 220 kV). Hiện nay, số hộ dân nông thôn ở Việt Nam được sử dụng điện lưới quốc gia đã lên tới 97%, số xã nông thôn ở Việt Nam có điện do EVN cung cấp đạt tới 98%.

Trong những năm qua, EVN mua điện của CSG bình quân 3 tỷ kWh điện/năm, chiếm 3-5% sản lượng điện của toàn hệ thống thống. 

Ông Chung Tuấn - Tổng giám đốc CSG khẳng định: CSG có hợp tác với EVN từ năm 2004, hai bên đã có mỗi quan hệ hợp tác bền chặt trong thời gian qua. Sau khi ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực, đặt biệt trong đào tạo nhân lực và lĩnh vực công nghệ.