Giá dầu giảm mạnh hơn 1%

Giá dầu thô giảm mạnh hôm thứ ba do ông Trump ngụ ý rằng Mỹ và Pháp gần đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Tại Sàn giao dịch Hàng hóa New York, giá dầu kỳ hạn tháng 6 giảm 1,4% xuống 67,7 USD/thùng.

Tại Sàn giao dịch Hàng hóa Liên lục địa London, giá dầu Brent giảm 1,1% xuống 73,8 USD/thùng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất tiếp tục duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran nhằm ngăn chặn các chương trình hạt nhân của nước này đến hết năm 2025. Đồng thời, điều này sẽ hạn chế sức ảnh hưởng của Iran lên khu vực Trung Đông.

Mặc dù vậy, tâm lý nhà đầu tư vẫn tự tin do họ kỳ vọng nhiều vào nỗ lực cắt giảm sản lượng của OPEC nhằm giảm dầu thừa trên thị trường. Hiện dư cung chỉ còn hơn 12 triệu thùng so với mức trung bình 5 năm.

Cuối năm 2016, OPEC và một số nước ngoài tổ chức trong đó có Nga đã đồng ý ký thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày nhằm đưa trữ lượng dầu thế giới xuống mức trung bình 5 năm.

Thỏa thuận này kéo dài đến hết năm 2018.

OPEC sẽ họp vào tháng 6 nhằm quyết định có nên tiếp tục gia hạn thỏa thuận hay không.

Việc thị trường dự đoán nguồn cung dầu thô Mỹ sẽ giảm hơn 2 triệu thùng cũng góp phần hạn chế đà giảm giá.

Theo NDH