Giá hoa tươi và thực phẩm ngày 29 Tết tăng nhẹ

Thị trường Hà Nội ngày 29 Tết giá không có biến động lớn, các mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng nhẹ.

Giá thịt bò thăn, bắp tăng 50.000-70.000đ/kg so với ngày thường. Thịt gà ta tăng 30.000-50.000 đ/kg so với ngày thường. Hải sản tươi sống tăng 50.000-80.000 đ/kg, tăng mạnh là tôm sú – tăng 100.000đ/kg.

Theo tiểu thương thì hải sản tăng giá từ nhiều ngày trước Tết do trời rét. Mức tăng giá nhẹ trong ngày 29 Tết tại nhiều chợ ở Hà Nội là thịt lợn tăng 20.000 đ/kg, cá nước ngọt (cá trắm, chép, lăng) chỉ tăng 20.000đ/kg. Rau xanh Tết năm nay dồi dào nên hầu như không tăng giá, chỉ một số loại tăng nhẹ như súp lơ, cà chua, bắp cải.

Giá gia cầm và hải sản tăng nhẹ vào 29 Tết

Tăng giá nhiều nhất là hoa tươi. Giá hoa ly bán tại chợ lớn của Hà Nội từ 80.000 -100.000 đ/cành; hoa lay-ơn 120.000 -200.000 đ/chục bông; hoa cúc 9.000-12.000đ/bông; hoa hồng từ 10.000 – 15.000đ/bông. Sức mua trong ngày 29 Tết cũng tăng mạnh. 

Theo chị Liên bán gia cầm tại chợ Nghĩa Đô thì từ 28, 29 Tết nhiều người đã mua gia cầm để sẵn trong tủ lạnh, nhưng ngày 30 Tết chị có tới gần 50 khách đặt hàng, mỗi khách một đến vài con. Giá gia cầm ngày 30 Tết sẽ cao hơn hôm nay từ 10.000 đến 20.000đ/kg tùy loại.

Giá hoa tươi Tết Mậu Tuất 2018 đắt hơn so với năm ngoái

Ông Nguyễn Văn Nhâm, Chủ nhiệm HTX Tây Tựu 2 (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, dù gia đình cố thúc nở nhưng nhiều vườn ly ở Tây Tựu vẫn không kịp bán Tết. Vì thế giá hoa ly ra thị trường Tết năm nay đắt hơn năm ngoái. Chợ hoa Quảng An vào giờ này đông nghẹt người đến mua hoa, giao thông trên đường Âu Cơ luôn ùn tắc. Nhiều xe ô tô không chen nổi vào chợ hoa đã phải quay về. Giá hoa tại chợ Quảng An rẻ hơn so với nhiều nơi rất thu hút khách.

Không chỉ thực phẩm tươi sống mà thực phẩm khô, bánh kẹo, rượu, bia, nước ngọt cũng tăng mạnh khi sức mua lớn. Tại các siêu thị và cửa hàng bán lẻ, hàng hóa tiêu thụ mạnh, nhiều quầy hàng đã vơi số lượng lớn.

Theo CAND