Gia tăng trao đổi thương mại, đầu tư Việt Nam – Cô-oét

Quan hệ Việt Nam - Cô-oét đã có những bước phát triển tốt đẹp trong những năm qua, tuy nhiên mức độ hợp tác hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai nước.

Ngày 20/3/2018, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã có buổi làm việc với Ngài Đại sứ Ali Suleiman Al-Saeed, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Cô-oét phụ trách khu vực châu Á nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cô-oét.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Cô-oét đã đạt được trong những năm qua. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Cô-oét.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cũng nhận định rằng mối quan hệ hợp tác vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai nước. Năm 2017, trao đổi thương mại hai chiều đạt 343 triệu USD tăng 34,2% so với năm 2016 nhưng con số này còn rất nhỏ so với nguồn lực sẵn có của hai nước.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Cô-oét

Trong lĩnh vực đầu tư, Dự án Liên doanh lọc hóa dầu Nghi Sơn là dự án tiêu biểu được đánh giá cao đặc biệt là các nước vùng vịnh, Việt Nam và Cô-oét cần tiếp tục triển khai nhiều dự án khác dựa trên những cơ hội, tiềm năng sẵn có của hai bên để nâng tầm quan hệ chính trị,thương mại, đầu tư của hai nước.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cô-oét, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đề nghị Ngài Ali Suleiman Al-Saeed sẽ có trao đổi và làm việc với Bộ trưởng Tài Chính Cô-oét để sớm triển khai tổ chức Kỳ họp thứ 2 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa hai nước trong thời gian sớm nhất để thúc đẩy, triển khai các dự án đang hợp tác. Đồng thời tìm ra những cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp hai nước.

Ghi nhận những ý kiến của Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, Ngài Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Cô-oét bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước thời gian qua. 

Ngài Đại sứ khẳng định Cô-oét tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn khu vực và quốc tế (như Phong trào Không liên kết, Liên Hợp Quốc...), hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, giáo dục-đào tạo...

Hai bên nhất trí cần cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư để tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước

Cũng trong buổi làm việc, hai bên nhấn mạnh, thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế nhằm gia tăng trao đổi thương mại, đầu tư, ODA, thúc đẩy hợp tác lao động... thông qua các biện pháp như tăng cường trao đổi thông tin về chính sách và cơ hội hợp tác thương mại, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc và kết nối đối tác, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm, thiết lập các đầu mối liên hệ, kênh thông tin giữa các tổ chức xúc tiến thương mại, các hiệp hội ngành hàng, ký kết thỏa thuận hợp tác lao động...

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng kỳ vọng, đoàn công tác Cô-oét do Ngài Đại sứ Ali Suleiman Al-Saeed dẫn đầu sẽ có thời gian thăm quan, tiếp xúc để có thể hiểu hơn đất nước, con người của Việt Nam. “Bộ Công Thương luôn tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư, hợp tác tại Việt Nam”, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng khẳng định.


Hồng Hà