Vừa qua, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên đã đón đoàn của tổ chức JICA Nhật Bản và Vụ Phát triển nguồn nhân lực - Bộ Công Thương đến thăm và giới thiệu mô hình đào tạo Kosen - Nhật Bản. Đón đoàn có Nhà giáo ưu tú, thạc sỹ Nghiêm Viết Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, cùng các thầy cô giáo trong Ban Giám hiệu, trưởng, phó các phòng khoa, trung tâm và giảng viên, viên chức của trường.
NGƯT, thạc sĩ Giang Lê Nho - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi làm việc


Tại buổi thăm và làm việc, ông Takayuki Hayashida - Cố vấn trưởng dự án JICA - IUH đã giới thiệu về mô hình đào tạo Kosen - Nhật Bản.

Ông Takayuki Hayashida - Cố vấn trưởng dự án JICA - IUH giới thiệu về mô hình đào tạo Kosen


Mô hình đào tạo Kosen đã được Nhật Bản áp dụng từ những năm 60 của thế kỷ trước. Đặc điểm của mô hình này là đào tạo phù hợp với nhu cầu của ngành công nghiệp. Điều này giúp duy trì tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm là 100% trong suốt thời gian dài. Điểm đáng chú ý khác của mô hình Kosen là việc đào tạo không chỉ có lý thuyết mà hướng đến kỹ năng thực hành, khả năng sáng tạo của người học thông qua các hoạt động thực hành, nghiên cứu; sử dụng giảng viên có trình độ cao và thiết bị đào tạo tốt; đào tạo chất lượng cao với mô hình nhóm nhỏ… Việc áp dụng mô hình Kosen hiệu quả sẽ góp phần giải quyết nhu cầu về đội ngũ kỹ sư có kỹ năng thực hành và khả năng sáng tạo củaViệt Nam trong mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và trở thành quốc gia phát triển.

Mô hình đào tạo Kosen đã được Vụ Phát triển nguồn nhân lực - Bộ Công Thương phối hợp với tổ chức JICA - Nhật Bản triển khai thực hiện tại cơ sở Thanh Hóa của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình đào tạo Kosen sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phát triển nguồn nhân lực có khả năng sáng tạo và có kỹ năng thực tế cao, phục vụ cho mục tiêu CNH,- HĐH đất nước.