Gương sáng thợ lò Nguyễn Trọng Thái

Sáng 3/6/2018, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, điển hình

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch mước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và 700 đại biểu là các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến qua các thời kỳ trên các lĩnh vực đã về dự lễ kỷ niệm.

Buổi lễ đã vinh danh 70 gương mặt điển hình trên mọi lĩnh vực qua các thời kỳ, trong đó, ngành Than vinh dự có thợ lò Nguyễn Trọng Thái - Tổ trưởng sản xuất, Công ty CP Than Hà Lầm được góp mặt trong danh sách này. Với 23 năm gắn bó với Than Hà Lầm, anh Thái cùng những người đồng nghiệp của mình đã có hàng trăm sáng kiến về tăng năng suất lao động cũng như bảo vệ sức khỏe cho công nhân. Đặc biệt, phần video giới thiệu cuộc trò chuyện giữa anh Nguyễn Trọng Thái và Anh hùng Lao động Nguyễn Văn Dự - người có biệt danh “Trâu sắt” với những sáng kiến nâng cao chất lượng sản phẩm than khai thác những năm đầu đất nước đổi mới. Cuộc gặp gỡ của hai thế hệ thợ lò đã mang đến cái nhìn tương phản của người thợ mỏ xưa và nay. “Trong thời kỳ sống và chiến đấu như thế, các phong trào thi đua yêu nước của những người đi trước hăng say hơn, mạnh hơn chúng tôi bây giờ. Các bậc cha chú đã làm được như thế thì chúng ta cũng có thể làm được. Đó là những tấm gương để chúng ta noi theo” - Thợ lò Nguyễn Trọng Thái chia sẻ.

Một số hình ảnh bên lề Lễ kỷ niệm:

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chung vui với thợ lò Nguyễn Trọng Thái