Hải quan Lạng Sơn: Tăng cường “chốt - chặn” chống buôn lậu

Càng những tháng cuối năm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới càng diễn biến phức tạp. Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã lên kế hoạch quản lý và kiểm soát

Trong các tháng cuối năm 2016, giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, như đã thành quy luật, vào thời điểm này nhu cầu tiêu dùng hàng hóa tăng lên. Bên cạnh những mặt hàng có sức tiêu thụ cao như bia, rượu, bánh kẹo có cả mặt hàng cấm như pháo nổ, đồ chơi bạo lực… Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và gian lận thương mại trên địa bàn cũng diễn biến phức tạp cả về đối tượng tham gia; các mặt hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và cả phương thức, thủ đoạn khó lường.

Để quản lý và kiểm soát chặt tình hình những tháng cuối năm, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã lên kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, gian lận thương mại. Trong đó, kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng, đường dây, tụ điểm về buôn lậu, gian lậu thương mại trong địa bàn kiểm soát Hải quan dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn - ông Hoàng Khánh Hòa cho biết, để thực hiện có hiệu quả kế hoạch chống buôn lậu, Cục đã yêu cầu các đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm, kịp thời các văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh chống buôn lậu và triển khai ngay lực lượng nắm chắc địa bàn, đối tượng, diễn biến tình hình, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt chặn thường xuyên tại các điểm nóng, khu vực đường mòn, lán chống buôn lậu, khu vực cánh gà cửa khẩu… Trọng điểm là địa bàn kiểm soát của Chi cục Hải quan Cốc Nam, Tân Thanh, Chi Ma, Hữu Nghị…

Ngoài ra, để ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn lậu qua cửa khẩu, Hải quan Lạng Sơn đẩy mạnh cơ chế phối hợp với các cơ quan liên ngành và một số huyện biên giới; tuyên truyền, vận động nhân dân không tiếp tay cho hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Đơn vị cũng tăng cường tuyên truyền hỗ trợ thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế nhằm giảm thiểu các sai phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, tăng thu ngân sách nhà nước.

Chúng tôi đến Chi cục Hải quan Cốc Nam, Tân Thanh là một trong những điểm nóng về buôn lậu và gian lận thương mại của tỉnh. Ông Nguyễn Bảo Ngọc - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh cho biết, vào những tháng cuối năm tình hình buôn lậu diễn ra tăng hơn so với những tháng trong năm, do vậy, Chi cục đã lên kế hoạch bố trí lực lượng chốt - chặn những điểm “nóng” và có phương án hỗ trợ nhau khi cần thiết giữa các tổ, đội công tác. Bên cạnh đó, Chi cục cũng thành lập một đội kiểm tra đột xuất, thường xuyên kiểm tra sự sẵn sàng của các tổ, đội tham gia chống buôn lậu. Còn tại cửa khẩu Cốc Nam thì dường như không khí bớt sôi động hơn. Ông Trần Văn Nghĩa - Chi cục phó Chi cục Hải quan Cốc Nam cho biết: tình hình buôn lậu tinh vi và diễn ra quanh năm. Các đối tượng buôn lậu thay đổi thường xuyên hình thức thu gom hàng lậu qua biên giới và chúng biết lợi dụng người địa phương trong vận chuyển hàng hóa. Đây là một trong những khó khăn mà hầu hết các Chi cục đang đối mặt. Buôn lậu tinh vi, liều lĩnh trong khi lực lượng cán bộ của các chi cục lại mỏng không thể chốt - chặn hết các điểm trên địa bàn.

Trước tình hình đó, Chi cục Hải quan Cốc Nam, Chi Ma hay Tân Thanh đều đã lên phương án chủ động tích cực, thường xuyên nắm chắc tình hình diễn biến hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thuộc phạm vi phụ trách. Cùng với đó, phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Công an, Thuế và một số bộ phận nghiệp vụ nắm chắc địa bàn kiểm soát chống buôn lậu trong và ngoài địa bàn phụ trách đạt hiệu quả cao nhất; không để hình thành đường dây, ổ nhóm buôn lậu phức tạp hay đông người qua cánh gà Cửa khẩu gây bức xúc trong dư luận. Mặt khác, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia buôn bán, vận chuyển, tiếp tay cho buôn lậu.

Kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn được đánh giá là chủ động, tích cực. Nhờ đó, kiểm soát tình hình buôn lậu và gian lận thương mại, tạo điều kiện thuật lợi cho môi trường kinh doanh xuất nhập khẩu, góp phần giữ vững an ninh kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.