Hàng nghìn lao động nghèo thủ đô có thêm thu nhập

Trong năm 2014, “Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo thủ đô” thuộc LĐLĐ TP. Hà Nội (gọi tắt là quỹ trợ vốn) thể hiện tốt chức năng của tổ chức CĐ về việc chăm lo việc làm và thu nhập cho người lao động. Thông qu
Nhờ CĐ  mà bớt nghèo khó
Nói về quỹ trợ vốn, cô giáo Nguyễn Thị Quýt - đoàn viên CĐ Trường Tiểu học Tốt Động (xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ) cho biết: "Gia đình tôi luôn biết ơn quỹ và các cấp CĐ TP. Hà Nội. Vợ chồng tôi thu nhập thấp, lại phải nuôi 2 con ăn học, vất vả lắm. Tôi lại bị bệnh dạ dày nên càng thêm khó khăn. May nhờ nguồn vốn vay 10 triệu đồng từ quỹ trợ vốn, tôi đã có đàn gà 20 con và đàn lợn 5 con. Hai năm nay, tôi đã xuất chuồng 6 lứa, trừ các khoản chi phí, mỗi lứa lãi 2 - 3 triệu đồng. Nhờ đó mà các con tôi có tiền ăn học". Tương tự, chị Lương Thị Ngọc Phúc - nhân viên văn phòng UBND xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ) cũng vất vả cùng chồng nuôi 2 con bằng nguồn thu nhập nhỏ nhoi. Hai năm qua, chị đã dồn 20 triệu đồng (vay 2 lần) từ quỹ trợ vốn để chăn nuôi 10 con lợn. Sau 2 lần xuất chuồng, gia đình kiếm được gần 10 triệu đồng tiền lãi. Cũng nhờ nguồn tiền vay từ quỹ này, cô giáo Đặng Thị Thúy (Trường Mầm non Thượng Cát, xã Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm) cùng chồng mở được cửa hàng sửa chữa máy tính. Bình quân mỗi tháng, cửa hàng lãi 3,5 - 4 triệu đồng. Được vay vốn, lại là một trong số 107 người vay được nhận quà trị giá gần 600.000 đồng, chị Nguyễn Thị Nga - CN Cty CP Liên hợp thực phẩm Quang Trung (quận Hà Đông) xúc động nói: "Chúng tôi thật sự biết ơn tổ chức CĐ, biết ơn quỹ trợ vốn. Bây giờ tôi càng thấm thía hơn vai trò của tổ chức CĐ". Sẽ mở rộng sản phẩm và tăng mức cho vay Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc quỹ trợ vốn - trong năm 2014, quỹ đã giải quyết cho 3.337 CNVCLĐ nghèo thuộc 154 CĐ cơ sở vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, với tổng số tiền là 33,37 tỉ đồng. Công tác giải ngân luôn diễn ra đúng tiến độ, đúng đối tượng, giải quyết kịp thời nhu cầu vốn của những CNVCLĐ nghèo. Ngoài cho vay, quỹ còn thực hiện sản phẩm hỗ trợ cộng đồng, qua đó trích 67,5 triệu đồng tặng quà cho 114 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi trong năm học 2013 - 2014 và trích 60,455 triệu đồng tặng quà cho 107 người vay vốn có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo LĐLĐ các quận, huyện, thị xã TP. Hà Nội đều đánh giá cao vai trò của quỹ. Ông Đào Xuân Bổn - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn - cho rằng, quỹ trợ vốn đã hoạt động tốt, sắp tới cần mở rộng hoạt động hơn nữa để giúp được nhiều CNVCLĐ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Nói về hoạt động trong thời gian tới của quỹ trợ vốn, Giám đốc Kiều Doãn Truật cho biết, quỹ đang đợi nguồn tiền 80 tỉ đồng của Nhà nước cấp từ nay đến năm 2018. Cách làm của quỹ là vẫn tiếp tục không để nguồn vốn ứ đọng tại quỹ, mà luôn quay vòng để ngày càng giúp được nhiều CNVCLĐ nghèo. Quỹ sẽ mở rộng sản phẩm để CNVCLĐ nghèo vay, như vay sửa nhà, vay chữa bệnh… chứ không chỉ vay để phát triển kinh tế gia đình như hiện nay. Ngoài ra, quỹ sẽ tính toán để nâng mức suất vay, có thể lên gấp đôi so với hiện nay. Điều rất mừng là tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng người vay luôn có ý thức thực hiện hợp đồng đúng hạn, thanh toán sòng phẳng, không có hiện tượng nợ xấu.