Hàng nông sản chiếm ưu thế trong Hội chợ hàng Việt Tp Hà Nội năm 2018

Hội chợ hàng Việt thành phố Hà Nội 2018 là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Tại đây, người tiêu dùng Thủ đô có thêm cơ hội tiếp cận, tìm hiểu, mua sắ

Mới đây, Sở Công Thương Hà Nội đã khai mạc Hội chợ hàng Việt Thành phố Hà Nội, với chủ đề “Chung tay xây dựng thương hiệu Việt” và Chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2018.

Đây là lần thứ sáu Hội chợ hàng Việt Thành phố Hà Nội được tổ chức, nhằm đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố. Mặc dù là sự kiện được tổ chức thường niên nhưng hội chợ hàng Việt Thành phố Hà Nội 2018 có quy mô lên đến 300 gian hàng, thu hút 170 - 200 doanh nghiệp tham gia bày bán sản phẩm.

Hội chợ hàng Việt Thành phố Hà Nội giúp  người tiêu dùng Thủ đô có thêm cơ hội tiếp cận, tìm hiểu, mua sắm hàng hoá có chất lượng với giá cả phù hợp.Hội chợ hàng Việt Thành phố Hà Nội năm 2018 giúp người tiêu dùng Thủ đô có thêm cơ hội tiếp cận, tìm hiểu, mua sắm hàng hoá có chất lượng với giá cả phù hợp

Các ngành hàng được bố trí theo các khu vực chính: Khu trưng bày các sản phẩm công nghiệp như điện, điện tử, điện máy, máy tính, đồ gia dụng, nội thất gia đình, thực phẩm, đồ uống, các mặt hàng thiết yếu, thời trang, dệt may, giày dép, các sản phẩm tiêu dùng khác…; Khu trưng bày sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích bình chọn qua các năm và khu trưng bày phân biệt hàng thật, hàng giả.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, trong những ngày đầu khai mạc, khu vực giới thiệu thương hiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, đặc sản của các địa phương là nơi nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Những mặt hàng như bưởi Phúc Trạch, Tam thất rừng Lào Cai, Tỏi đen Lý Sơn…

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Hồng Khanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho biết: Hội chợ năm nay sẽ tạo cơ hội hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận trưng bày, giới thiệu các sản phẩm có thế mạnh. Từ đó, các đơn vị có thể tuyên truyền, quảng bá tới người tiêu dùng.

“Hội chợ hàng Việt Thành phố Hà Nội năm 2018 không chỉ mang đến cho người tiêu dùng Thủ đô và du khách cơ hội mua sắm hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, mà còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp, làng nghề Hà Nội và các tỉnh, thành phố quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu. Đặc biệt, trong dịp này cũng sẽ diễn ra chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2018”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm với phóng viên, bà Trần Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, điểm đặc biệt của Hội chợ hàng Việt Nam Thành phố Hà Nội năm 2018 chính là, cùng với các doanh nghiệp Hà Nội còn có sự tham gia của doanh nghiệp các địa phương như: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Quảng Trị, Hưng Yên, Bắc Giang.

Đặc biệt, để hỗ trợ doanh nghiệp các tỉnh, thành phố và các quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội trưng bày, giới thiệu các sản phẩm có thế mạnh, các sản phẩm đang có nhu cầu tìm kiếm thị trường tiêu thụ, Ban tổ chức Hội chợ đã tổ chức khu giới thiệu các sản phẩm nông sản, sản phẩm đặc trưng của các địa phương và mời các doanh nghiệp phân phối tới tham quan để kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Hội chợ còn là cơ hội để các doanh nghiệp, làng nghề Hà Nội và các tỉnh, thành phố quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầuHội chợ còn là cơ hội để các doanh nghiệp, làng nghề Hà Nội và các tỉnh, thành phố quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu

Thông tin thêm về Chương trình bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2018, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội chia sẻ, từ ngày 21/9 đến 20/10, các sản phẩm hàng Việt tiêu biểu của các doanh nghiệp tham gia hội chợ sẽ được Ban tổ chức giới thiệu đăng ký tham gia chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2018” và được trưng bày tại khu bình chọn để khách tham quan và tham gia bình chọn.

Cùng với việc tổ chức bình chọn tại Hội chợ hàng Việt, Ban Tổ chức sẽ tổ chức bình chọn tại 4 địa điểm nữa gồm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, siêu thị Coop.mart Hà Đông, siêu thị Fivimart Đại La, siêu thị Big C Thăng Long.

Dự kiến, lễ tôn vinh và trao chứng nhận chương trình bình chọn sẽ diễn ra tối 9/11/2018, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm).

“Hội chợ hàng Việt, chương trình bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích là những hoạt động cụ thể, giải pháp thiết thực hỗ trợ koanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phố trong cả nước, và là đòn bẩy tích cực kích thích mua sắm, tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng tổng mức lưu chuyển hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời là hoạt động thiết thực thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hội chợ hàng Việt Nam Thành phố Hà Nội năm 2018 sẽ kết thúc vào ngày 25/9 tới đây.

Phương Thúy