Hàng trăm sản phẩm công nghiệp nông thôn được giới thiệu tại Hội chợ - Triển lãm Công Thương khu vực phía Nam năm 2015

Tối ngày 27/8/2015, tại Thành phố Cần Thơ, Hội chợ - Triển lãm Công Thương khu vực phía Nam năm 2015 đã chính thức khai mạc.

Đến tham dự Hội chợ - Triển lãm, có ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ, ông Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, kiêm Trưởng ban tổ chức triển lãm, cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND TP. Cần Thơ và lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về tham dự.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ - Triển lãm

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng nhận định, Hội chợ - Triển lãm Công Thương khu vực phía Nam năm 2015 - Cần Thơ là sự kiện nằm trong chuỗi các sự kiện quan trọng của Chương trình khuyến công quốc gia năm 2015, do Bộ Công Thương và UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Bí thư thành ủy TP. Cần Thơ giới thiệu sản phẩm của Cần Thơ với Thứ trưởng Cao Quốc Hưng

Hội chợ diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, phục hồi chậm, tình hình sản xuất kinh doanh trong nước chưa hoàn toàn hồi phục, thị trường cầu nội địa còn yếu. Nhưng sự kiện này vẫn thu hút được sự tham gia của 27 Sở Công Thương và các Trung tâm khuyến công, cùng nhiều doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố trong và ngoài khu vực tham dự, với quy mô hơn 440 gian hàng, giới thiệu hàng trăm sản phẩm công nghiệp đặc trưng của các vùng miền và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng, trong đó có sự nỗ lực rất lớn của các Sở Công Thương và đặc biệt là Ban tổ chức.

Các đại biểu quan khách thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm của TP. Hà Nội

Hội chợ này sẽ tạo nhiều cơ hội tốt để thành phố Cần Thơ và các tỉnh, thành trong khu vực giới thiệu tiềm năng kinh tế, các sản phẩm công nghiệp, xúc tiến hoạt động đầu tư, nhằm giúp cho các  doanh nghiệp, nhà đầu tư có cơ hội tìm hiểu về môi trường đầu tư và các chính sách khuyến khích đầu tư, đặc biệt là đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại của các địa phương trong khu vực, góp phần triển khai tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ khai mạc Hội chợ - Triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ, ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết thêm, khu vực phía Nam gồm 02 thành phố trực thuộc TW và 18 tỉnh, là khu vực kinh tế năng động, có các trung tâm công nghiệp, thương mại lớn nhất cả nước. Năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp toàn khu vực ( không tính TP. Hồ Chí Minh) đạt khoảng 2,3 triệu tỷ đồng, tăng 11,38% so với năm 2013. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2013.

Dù không nằm trong khu vực phía Nam, nhưng TP. Hà Nội vẫn tham gia giới thiệu sản phẩm tại Cần Thơ

Nằm trong vùng kinh tế năng động này, ngành Công thương Cần Thơ cũng đạt nhiều thành tựu quan trọng. Năm 2014, giá trị SXCN của Cần Thơ đạt gần 90 ngàn tỷ đồng, chỉ số SXCN tăng 8,47%. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt gần 72 ngàn tỷ đồng, tăng 1,66% so với năm 2013.

Xúc xích Nga do chính các đầu bếp Nga giới thiệu tại Hội chợ - Triển lãm

Hòa chung khí thế phấn khởi của cả nước kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, được sự hỗ trợ của Bộ Công Thương (chương trình Khuyến công quốc gia), sự ủng hộ của các tỉnh, thành phố bạn, Hội chợ - Triển lãm năm 2015 này đã có sự thành công tốt đẹp với quy mô lớn, thu hút nhiều địa phương nhiệt tình tham gia. Đặc biệt và cảm động nhất là sự tham gia của các địa phương không thuộc khu vực phía Nam, nhưng đã nhiệt tình tham gia, như: TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, các tỉnh Kon Tum, Đắk LắK, Lâm Đồng, Phú Yên, Ninh Thuận.

Khu vực giới thiệu sản phẩm kết nối cung - cầu hàng hóa giữa bốn TP lớn trực thuộc TW các tỉnh phía Nam

Theo Ban tổ chức, Hội chợ năm 2015 bao gồm các nội dung: Khu triển lãm chung, giới thiệu các hoạt động kinh tế - xã hội, sản phẩm công nghiệp đặc trưng vùng -  miền, sản phẩm công nghiệp nông thôn của các tỉnh, thành phố bạn; Khu trưng bày các sản phẩm chế biến nông - lâm - thủy - hải sản, đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, lương thực - thực phẩm, đồ uống, sản phẩm da, nhựa, thủy tinh, hàng thời trang…

Tiết mục văn nghệ phục vụ trước khi bước vào lễ khai mạc Hội chợ - Triển lãm

Bên cạnh đó, còn có khu thương mại - dịch vụ tổng hợp; Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ II/2015; Chương trình kết nối cung - cầu các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; Chương trình biểu diễn văn nghệ hàng đêm; Chương trình khuyến mãi hấp dẫn của các đơn vị tham gia.

Lễ tổng kết, bế mạc và khen thưởng sẽ được diễn ra vào lúc 19h ngày 02/9/2015. Theo dự kiến, Hội chợ - Triển lãm sẽ thu hút khoảng 10.000 lượt khách đến tham quan, học hỏi, tư vấn và mua sắm.