Hanoi Gift Show 2016: Cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu

Với phương châm đề cao yếu tố chất lượng, cùng với sự hỗ trợ từ Ban Tổ chức, Hanoi Gift Show 2016 (Hội chợ Quà tặng hàng Thủ công Mỹ nghệ) sẽ có sự kết nối, lan tỏa giữa doanh nghiệp trong nước với nh

Vài năm trở lại đây, Việt Nam đã tham gia đàm phán, ký kết nhiều Hiệp định thương mại thế hệ mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước mở rộng kinh doanh. Trong bối cảnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ còn khiêm tốn, Hanoi Gift Show chính là cơ hội cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, hướng tới thị trường xuất khẩu.

Trong 5 lần tổ chức trước đây, Hanoi Gift Show đã thu hút được sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành trong cả nước và hàng vạn lượt khách tham quan, giao dịch, tạo dựng nhiều mối quan hệ hợp tác sản xuất, kinh doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp quốc tế. Đây chính là tiền đề quan trọng để Sở Công Thương Hà Nội tiếp tục tổ chức Hanoi Gift Show 2016 chất lượng và hiệu quả hơn.

Với quy mô trên 600 gian hàng, Hanoi Gift Show 2016 có sự tham gia của 250 doanh nghiệp đến từ 30 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chính điều này đã thu hút trên 600 nhà nhập khẩu nước ngoài từ các quốc gia: EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Úc… đến tham quan và giao dịch tại Hội chợ.

Các mặt hàng được trưng bày, giới thiệu tại Hanoi Gift Show 2016 năm nay rất đa dạng, với các nhóm hàng như hàng thủ công mỹ nghệ và trang trí gia đình; Hàng đồ gỗ trong nhà và ngoài trời; Hàng dệt gia dụng và thêu ren; Hàng quà tặng và sản phẩm của các đồng bào dân tộc; Hàng trang sức và phụ kiện cá nhân; Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác...

Bà Trần Phương Lan - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết: “Mặc dù Hội chợ Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ đã tổ chức 5 lần nhưng sức hút vẫn không giảm. Số lượng doanh nghiệp tham gia Hanoi Gift Show 2016 tăng 15% so với năm 2015, trong đó có đến 95% là doanh nghiệp có tiềm năng và thế mạnh xuất khẩu; số gian hàng cũng tăng 70 gian hàng”.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, Hanoi Gift Show đang được Sở Công Thương Hà Nội đề nghị UBND TP. Hà Nội nâng cấp quy mô Hội chợ lên tầm quốc gia để hỗ trợ các nghệ nhân, thi tay nghề từ đó làm cơ sở để công nhận Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân ngành thủ công mỹ nghệ”, bà Trần Phương Lan cho biết thêm. Hội chợ Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ năm 2016 do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, dự kiến được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 20/10/2016 tại Cung Triển lãm Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng quốc gia (Số 1 Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Phương Thúy