Hiếu kỳ với ngôi nhà “biết thở” tại Hà Nội

Ngôi nhà 6 tầng "Biết thở", hay còn gọi là nhà "Tổ ong" - nằm tại huyện Đông Anh – Hà Nội, được bao bọc bởi những viên gạch xếp chéo khiến không ít người cảm thấy tò mò, hiếu kỳ mỗi khi đi qua…
Ngôi nhà ở huyện Đông Anh (Hà Nội) nằm trên khu đất 131 m2 (diện tích xây dựng 110 m2), nằm ở ngã tư, có hướng Đông và hướng Bắc. Chủ nhà muốn xây dựng một công trình vừa làm văn phòng vừa để ở.
Số thành viên trong gia đình có thời điểm lên tới 8 người lớn và 6 trẻ em. Nhà cần đáp ứng đủ chức năng, đảm bảo chất lượng cuộc sống dù nằm ngay mặt đường.
Nhóm thiết kế đưa ra ý tưởng "Nhà biết thở" với ý nghĩa: Công trình luôn tràn đầy sinh khí, ngôi nhà luôn tràn ngập ánh nắng và không khí trong lành.Các kiến trúc sư đã lựa chọn những viên gạch gốm để tạo thành mặt tiền độc đáo, góp phần đảm bảo một không gian sống thoải mái trong điều kiện nhiệt đới gió mùa. Bên trong nhà có nhiều khoảng thông tầng; bên ngoài có hai lớp bao che gồm cửa kính trải dài, lớp gạch gốm kết hợp cây xanh.
Lớp gạch gốm xếp chéo tạo thành bóng nắng lung linh biến đổi tùy thuộc vào thời gian trong ngày.Chủ nhà trồng thêm những khoảng cây nhỏ để đem lại màu xanh cho ngôi nhà có vẻ ngoài độc đáo.

Dưới đây là một số thiết kế phác thảo của ngôi nhà:

Mặt cắt 1Mặt cắt 2Mặt đứngMặt bằng tầng 1
Mặt bằng tầng 2
Mặt bằng tầng 3
Mặt bằng tầng 4
Mặt bằng tầng 5
Mặt bằng mái

(Nguồn: Vnexpress.net)