Hoạt động của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Tổng cục trưởng Tổng cục giám sát Chất lượng và kiểm

Đồng thời hai bên tổ chức Hội đàm chính thức vào ngày 13/1/2017. Tham gia buổi hội đàm ngoài đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương còn có đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Tại buổi Hội đàm, hai bên điểm lại tình hình hợp tác giữa hai cơ quan thời gian qua. Hai bên đánh giá rất cao những kết quả đã đạt được trong năm 2016 đồng thời nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực liên quan thời gian tới.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bày tỏ sự cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của cá nhân đồng chí Chi Thụ Bình và cơ quan AQSIQ trong việc phối hợp cùng Bộ Công Thương Việt Nam chuẩn bị tốt nội dung chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhân dịp này Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị AQSIQ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý về mở cửa thị trường, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn đối với hàng hóa nông sản, thủy sản xuất khẩu Việt Nam tại thị trường Trung Quốc như: đề nghị AQSIQ sớm cử Đoàn chuyên gia tiếp theo sang Việt Nam tiến hành kiểm tra đánh giá công nhận các doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu gạo vào thị trường Trung Quốc trong quý I hoặc quý II năm 2017; cho phép các doanh nghiệp chưa đạt tiêu chuẩn trong đợt kiểm tra đánh giá cuối năm 2016 tiếp tục có thời gian hoàn tất các hợp đồng xuất khẩu gạo đã ký kết đến hết tháng 3 năm 2017; đồng thời đẩy nhanh quá trình đánh giá rủi ro đối với một số loại hoa quả có giá trị và chất lượng cao của Việt Nam như măng cụt, bưởi da xanh, chanh leo...; xem xét đưa Cửa khẩu Hữu nghị quan vào danh sách các cửa khẩu chỉ định nhập khẩu hoa quả; phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tiến hành đánh giá, cho phép một số mặt hàng như thịt lợn, sữa và các đồ uống từ sữa của Việt Nam được xuất khẩu chính thức sang thị trường Trung Quốc; giảm bớt thủ tục đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu một số loại thủy sản; phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai nội dung Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác về an toàn thực phẩm trong thương mại song phương.

Tổng cục trưởng Chi Thụ Bình cho biết, phía AQSIQ rất quan tâm tăng cường hợp tác toàn diện với Bộ Công Thương nói riêng, các cơ quan liên quan Việt Nam nói chung, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại song phương, góp phần vào sự phát triển chung của hai đất nước, hai dân tộc.

Tổng cục trưởng AQSIQ tại buổi Hội đàm cũng đưa ra những ý kiến phản hồi tích cực đối với những đề xuất của phía Việt Nam, bày tỏ sẵn sàng phối hợp tích cực với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đẩy nhanh tiến trình hoán thiện các thủ tục pháp lý mở cửa thị trường Trung Quốc đối với các mặt hàng nông sản, thủy sản phía Việt Nam quan tâm, thúc đẩy thương mại song phương phát triển theo hướng chính quy, lành mạnh và bền vững.

Cuộc Hội đàm diễn ra trong bầu không khí thân tình, cởi mở và đạt thành công tốt đẹp. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có lời mời Tổng cục trưởng Chi Thụ Bình thu xếp sang thăm chính thức Việt Nam trong năm 2017. Tổng cục trưởng Chi Thụ Bình vui vẻ nhận lời và sẽ thông báo thời gian chính thức cụ thể sau.