Hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia tại Băng-la-đét và Xri lan-ca năm 2017

Thực hiện chương trình xúc tiến thương mại (XTTM) quốc gia năm 2017 đã được phê duyệt, Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á đã tổ chức đoàn 18 doanh nghiệp đi giao thương và tiến hành các hoạt động XT

Đoàn giao thương, xúc tiến thương mại đã có một lịch trình làm việc hiệu quả trong suốt 08 ngày làm việc tại 02 thành phố Đắc-ca và Cô-lôm-bô, bao gồm: nghiên cứu, khảo sát thị trường, làm việc với Phòng thương mại và Công nghiệp tại hai nước, tham dự hội thảo B2B giữa các doanh nghiệp, tham dự các Hội chợ triển lãm về công nghệ dệt may và Hội chợ triển lãm về xây dựng.

Tại Băng-la-đét, Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á đã có buổi làm việc với Liên đoàn phòng Thương mại và Công nghiệp Băng-la-đét; phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Băng-la-đét tổ chức thành công hội thảo doanh nghiệp giữa hai nước.

Bộ trưởng Thương mại Băng-la-đét phát biểu khai mạc

Đặc biệt hơn cả, buổi Hội thảo còn có sự tham dự phát biểu của Bộ trưởng Thương mại Băng-la-đét,Bộ trưởng Hàng không dân dụng và Du lịch Băng-la-đét và Đại sự Việt Nam tại Băng-la-đét. Một sự kiện với sự tham dự của 02 Bộ trưởng cho thấy phía Bạn rất chú trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước. Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Thương mại Băng-la-đét đã giới thiệu về tiềm năng của thị trường Băng-la-đét và hoan nghênh các Doanh nghiệp Việt Nam đến khảo sát thị trường, mở rộng quan hệ giao thương. Ngài Bộ trưởng đánh giá cao việc Bộ Công Thương Việt Nam đã tổ chức được một đoàn Doanh nghiệp đông đảo nhất đến Băng-la-đét trong những năm trở lại đây và cũng mong muốn bên cạnh mục tiêu xuất khẩu hàng hóa sang Băng-la-đét, các doanh nghiệp Việt Nam cũng nên quan tâm đến việc đầu tư sang đây để sản xuất, tận dụng đượ nguồn nhân công giá rẻMột lần nữa Bộ trưởng đánh giá mục tiêu đưa kim ngạch song phương đạt 1 tỷ USD mà Chính phủ hai nước đặt ra sẽ sớm đạt được trong thời gian tới.

B2B giữa các Doanh nghiệp tại Băng-la-đét

Sau phần khai mạc, các Doanh nghiệp đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp B2B, các doanh nghiệp Băng-la-đét bày tỏ quan tâm tới các mặt hàng nông sản các loại, thủy sản, thiết bị điện gia dụng được trưng bày mẫu tại diễn đàn và đã tiến hành giao dịch, trao đổi giá cả và tiêu chuẩn chất lượng cùng với số lượng cụ thể, đàm phán các điều khoản để sớm tiến tới ký kết hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam.

Đoàn Doanh nghiệp Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các vị khách mời

Với dân số hơn 160 triệu người, Băng-la-đét là một thị trường hết sức tiềm năng. Hiện nay quốc gia này đã vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Nam Á. Trong năm 2016, kim ngạch hai chiều đạt 608 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 556 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Băng-la-đét gồm clanke và xi măng, sợi các loại, điện thoại di động và linh kiện, vải…Tính đến hết quý II/2017, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 400 triệu USD và dự báo tổng kim ngạch thương mại hai chiều sẽ đạt 800 USD trong năm 2017.

Tại Xri Lan-ca, Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á đã có buổi làm việc với Phòng thương mại và công nghiệp Ceylon và tổ chức hội thảo B2B giữa doanh nghiệp hai nước. Buổi làm việc có sự tham dự của Giám đốc điều hành Phòng thương mại Ceylon, Đại sứ Việt Nam tại Xri Lan-ca, Đại sứ Xri Lan-ca tại Việt Nam, Lãnh đạo Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á và đông đảo Doanh nghiệp hai bên. Phát biểu nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Xri Lan-caP đã giới thiệu tổng quan về đất nước Việt Nam và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Xri Lan-ca trong thời gian qua. Lãnh đạo Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á cũng đã trình bày tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam, tiềm năng hợp tác thương mại, công nghiệp và đầu tư giữa Việt Nam và Xri Lan-ca, biện pháp thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai nước và giới thiệu thành phần các doanh nghiệp tham gia đoàn.

Đoàn XTTM làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Ceylon

Những năm gần đây, Chính phủ Xri Lan-ca chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và là một trong những nước có thu nhập bình quân đầu người tương đối khá ở khu vực Nam Á. Quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Xri Lan-ca phát triển tốt đẹp với kim ngạch tăng trưởng dương hàng năm. Trong cán cân thương mại, Việt Nam luôn ở thế xuất siêu với Xri Lan-ca. Năm 2016, tổng kim ngạch giữa Việt Nam và Xri Lan-ca đạt trên 325 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu trên 223,9 triệu USD. Với mục tiêu phấn đấu nâng tổng kim ngạch trên mức 1 tỷ USD, phía Việt Nam cũng đề xuất hai bên cần tích cực hơn nữa trong việc trao đổi đoàn và tạo điều kiện thuận lợi các doanh nghiệp hai nước hợp tác và thương mại.

Phòng Thương mại Ceylon cũng đã tổ chức Hội thảo kinh doanh giữa Đoàn doanh nghiệp Việt Nam với các Doanh nghiệp Xri Lan-ca. Rất nhiều các doanh nghiệp bạn quan tâm đến ngành nghề, linh vực kinh doanh của các Doanh nghiệp trong đoàn Việt Nam.

Chuyến công tác của đoàn giao thương, XTTM đã được tổ chức thành công. Các Doanh nghiệp tham gia đoàn đánh giá cao việc tổ chức chương trình XTTM quốc gia thực sự là cơ hội tốt để trực tiếp gặp gỡ, thảo luận, tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư và thúc đẩy xuất khẩu với các đối tác tại Băng-la-đét và Xri Lan-ca. Đồng thời, Doanh nghiệp cũng kiến nghị Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức các chương trình tương tự, đặc biệt là tại các khu vực còn nhiều khó khăn như châu Phi, Trung Đông, Nam Á, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng Doanh nghiệp.