Hội Cựu chiến binh EVN CPC kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014), Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC) đã có những hoạt động thiết thực.

Trong 3 ngày từ 25 đến 27/4/2014, Hội đã tổ chức Đoàn Cựu chiến binh gồm 20 người thuộc Chi hội Cựu chiến binh cơ quan EVN CPC và các đơn vị trực thuộc, do đồng chí Nguyễn Hồng Phú - Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn, đến đặt vòng hoa và dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tiếp đó Đoàn tổ chức giao lưu với Hội Cựu chiến binh Công ty Điện lực Quảng Bình, Hội Cựu chiến binh Công ty Điện lực Quảng Trị. Các cựu chiến binh cùng ôn lại những kỷ niệm khó quên trong quân ngũ, về truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam. Những buổi giao lưu đầm ấm và thân mật, gắn kết mọi người không chỉ là cựu chiến binh mà còn là CBCNV thuộc EVN CPC.

Đoàn CCB EVN CPC thăm Bảo tàng Quảng Trị

Đoàn Cựu chiến binh EVN CPC còn về thăm lại “chiến trường xưa” ở Quảng Trị với những địa danh đã đi vào lịch sử như: căn cứ Làng Vây, Bảo tàng chiến thắng Đường 9 – Khe Sanh, di tích sân bay Tà Cơn, cột mốc 605 - cột mốc đầu tiên biên giới Việt – Lào, nơi cửa khẩu quốc tế Lao Bảo… Mỗi nơi đoàn đặt chân đến gợi lại trong lòng cựu chiến binh truyền thống hào hùng của dân tộc, trân trọng những hy sinh của đồng đội trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Những hoạt động của Đoàn trong ba ngày tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong lòng mỗi người những ấn tượng khó phai.

Các cựu chiến binh chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo EVN CPC, của Hội Cựu chiến binh EVN CPC đã tổ chức chuyến đi với những hoạt động thiết thực, bổ ích. Mọi người thầm hứa nguyện không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh cựu chiến binh - “anh bộ đội cụ Hồ”.

Nguyễn Xuân Tư