Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam bàn giao 2 nhà nghĩa tình đồng đội tại Hà Nam

Ngày 25/8/2016, tại xã Ngọc Sơn (huyện Kim Bảng), Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã bàn giao nhà cho gia đình đồng chí Trần Văn Hường, hội viên Hội CCB xã Ngọc Sơn, là cựu chiến binh từng là đối tư
Được khởi công từ tháng 6/2016, sau hơn 2 tháng tích cực thi công, căn nhà mới “nghĩa tình đồng đội” làm bằng bê tông, cốt thép kiên cố, khang trang, an tâm khi gặp mưa to, gió lớn thời tiết bất thuận, với diện tích 72 m2 có tổng kinh phí xây dựng 220 triệu đồng đã hoàn thành trao cho gia đình CCB Trần Văn Hường nhằm giúp gia đình vơi bớt khó khăn trong sinh hoạt để ổn định cuộc sống. Trong đó, Hội CCB Tập đoàn Dầu khí hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, phần kinh phí còn lại do gia đình đóng góp xây dựng kết hợp với sự hỗ trợ hàng chục ngày công của cán bộ hội viên hội CCB, dòng họ và các nguồn hỗ trợ khác.

Cùng ngày, tại xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân), Hội CCB Tập đoàn tiếp tục bàn giao căn nhà Nghĩa tình đồng đội cho CCB Nguyễn Trọng Pháo (sinh năm 1934), cựu chiến binh từng là đối tượng bị tù đầy tại Phú Quốc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trở về cuộc sống đời thường với hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nay tuổi đã cao, sức yếu do bản thân đồng chí thường xuyên đau ốm, bệnh tật bởi hậu quả chiến tranh để lại.

Sau một thời gian khởi công, ngôi nhà với tổng diện tích 58m2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, với tổng kinh phí trên 148 triệu đồng, trong đó Hội CCB Tập đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại được huy động từ nhiều nguồn khác.

Việc quyết định đầu tư xây dựng căn nhà mới cho CCB Nguyễn Trọng Pháo, đúng vào dịp cả nước chào mừng kỉ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Hội CCB Tập đoàn đối với những người đã cống hiến tuổi thanh xuân và xương máu của mình cho Tổ quốc. Qua đó, giúp gia đình các đồng chí vơi bớt khó khăn trong sinh hoạt để ổn định cuộc sống.

Thay mặt hội CCB Tập đoàn, đồng chí Lê Quang Toán đã gửi lời chúc sức khỏe, động viên đến gia đình các CCB tỉnh Hà Nam. Hằng năm, Hội CCB Tập đoàn đã phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn thường xuyên tổ chức nhiều chuyến thăm hỏi và tặng quà các thương, bệnh binh nặng đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng Liêm Cần và Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng; thăm, tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, hội viên hội CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Hà Nam.

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là một trong những hoạt động thiết thực, thường niên của Hội CCB Tập đoàn nhằm phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần sẻ chia những hy sinh mất mát, khó khăn của những người lính đã giành độc lập, tự do cho dân tộc. Thời gian tới, công tác này sẽ tiếp tục được Hội CCB Tập đoàn thực hiện tại nhiều tỉnh thành trong cả nước để xây dựng nhiều căn nhà tình nghĩa tặng các gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.