Hội nghị BCH Công đoàn Dệt May VN lần thứ 5 khóa IV nhiệm kỳ 2013-2018

Ngày 26 tháng 7 năm 2014, tại Văn phòng Tập đoàn Dệt May Việt Nam số 41 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã tiến hành hội nghị Ban chấp hành Công đoàn lần 5 khóa IV nhiệm kỳ

Cùng dự Hội nghị có ông Lê Tiến Trường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các ông bà trong Thường vụ, Ban chấp hành, ủy Ban kiểm tra Công đoàn Dệt May Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014), Ông Nguyễn Tùng Vân - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn LĐVN - Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam đã cùng các đại biểu ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của giai cấp công nhân Việt Nam. Trải qua 85 năm hoạt động, Công đoàn Việt Nam luôn là tổ chức cách mạng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Ðảng, lợi ích dân tộc; tổ chức vận động người lao động đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự giàu mạnh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân và người lao động; Công đoàn đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp CNH, HÐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Đồng chí nhấn mạnh "Công đoàn Dệt May Việt Nam luôn sát nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ không ngừng nâng cao ý thức, học tập và thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt 3 chức năng của tổ chức Công đoàn, xem trọng chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên; thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức và lao động xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh".

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Lê Tiến Trường - Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Tập đoàn ghi nhận và biểu dương những thành tích của tổ chức công đoàn Dệt May Việt Nam cùng các Công đoàn cơ sở trực thuộc trong ngành đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, Công đoàn cần thực hiện tốt Nghị quyết 20 của Trung ương  về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; chú trọng đổi mới, nâng cao phương thức tuyên truyền và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường công tác tham gia xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức và người lao động; thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động... khẳng định vai trò to lớn của tổ chức công đoàn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và giai cấp công nhân lao động; tạo điều kiện cho các cán bộ, đoàn viên có điều kiện giao lưu, học hỏi, giải trí, thắt chặt tình đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn.

Hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết các hoạt động của công đoàn ngành 6 tháng đầu năm, đồng thời triển khai các mặt hoạt động trong những tháng tiếp theo, với định hướng tiếp tục triển khai thực hiện 4 Chương trình trọng điểm của Tổng Liên đoàn. Chú trọng triển khai mở rộng Thỏa ước LĐTT ngành. Tuyên truyền phổ biến các CĐCS chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tăng cường các hoạt động xã hội của các cấp công đoàn. Trong năm 2014 phát triển thêm 6.000 đoàn viên công đoàn và thành lập mới 2 CĐCS, giới thiệu 500 đoàn viên công đoàn ưu tú bồi dưỡng cảm tình Đảng và kết nạp Đảng viên.

Tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chú trọng việc kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Tổng hợp theo dõi đôn đốc công tác phát triển đoàn viên của các CĐCS..

BCH đã tiến hành giới thiệu nhân sự bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh phó Chủ Tịch dự kiến thay thế những đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ đến thời kỳ nghỉ hưu.