Hội nghị biểu dương "Lao động giỏi" và "Cá nhân điển hình, tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị biểu dương "Lao động giỏi", "Cá nhân điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2014. Đến dự Hội nghị có đ/c

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, kịp thời biểu dương những đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu trong lao động sản xuất, góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển kinh tế của xã hội; đồng thời tôn vinh những cá nhân điển hình "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thông qua hoạt động này, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng mong muốn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương cũng như của TP. Hải Phòng năm 2015. 

Đ/c Nguyễn Minh Tân - PCT CĐ ngành Công Thương Hải Phòng trình bày báo cáo

Năm 2014, toàn Ngành có 5.011 công nhân, lao động đạt danh hiệu "Lao động giỏi" cấp cơ sở, 12.641 công nhân lao động đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", 718 công nhân, lao động đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua" cấp cơ sở, 02 đồng chí đạt danh hiệu "Lao động giỏi tiêu biểu" cấp thành phố và 03 đồng chí được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Phong trào "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" ngành Công Thương Hải Phòng trong những năm qua luôn nhận được các cấp ủy đảng, chuyên môn và đặc biệt là các công đoàn cơ sở chỉ đạo sát sao, biểu dương, khen thưởng kịp thời. Phong trào ngày càng nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của đông đảo CNVCLĐ và trở thành một phong trào mang ý nghĩa sâu sắc, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho các đơn vị, doanh nghiệp trong Ngành.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng thường xuyên đưa việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vào sinh hoạt công đoàn. Việc học tập được cụ thể hóa bằng những hoạt động như: Kể chuyện những tấm gương người tốt, việc tốt; học tập các chuyên đề về tư tưởng của Bác, qua đó CNVCLĐ thấm nhuần tư tưởng đạo đức của Người, có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, tu dưỡng đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt công việc được giao. Những năm qua đã có hàng ngàn cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại cơ sở. Hội nghị lần này có 18 cá nhân được biểu dương "Cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; 58 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đến từ 32 đơn vị, đại diện cho 152 công đoàn cớ sở và trên 12 ngàn CNVCLĐ được tuyên dương "Lao động giỏi"

Đ/c Lý Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lý Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đã ghi nhận công tác chỉ đạo cũng như những kết quả mà Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng đã đạt được, biểu dương khen ngợi các cá nhân tiêu biểu được tuyên dương ngày hôm nay. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, công đoàn Ngành làm tốt hơn nữa việc phối kết hợp với chuyên môn đồng cấp, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, sáng tạo, tạo ra hiệu quả cao trong việc tăng năng xuất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy và tạo ra hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, góp phần quan trong vào việc giữ vững ổn định và phát triển đơn vị, doanh nghiệp.

Cũng tại Hội nghị, với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", với tình cảm biết ơn sâu sắc với Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, BTC đã phát động CBVCLĐ toàn Ngành tham gia ủng hộ kinh phí xây dựng nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. 

Phương Anh