Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2008: Vai trò quan trọng của cơ quan thương vụ trong xúc tiến xuất khẩu

Ngày 20/2/2008, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tham tán thương mại để đánh giá công tác phát triển thị trường ngoài nước và công tác thương vụ năm 2007, phương hướng hoạt động năm 2008

Báo cáo tại Hội nghị, Bộ Công Thương đã đánh giá công tác phát triển thị trường ngoài nước năm 2007, là một trong những điểm sáng trong hoạt động của toàn ngành, góp phần vào thành tích xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, hoạt động xuất, nhập khẩu năm 2007 còn một số nhược điểm như quy mô xuất khẩu nhỏ bé, giá trị kim ngạch tăng nhanh, nhưng tốc độ tăng trưởng chỉ chiếm 55%; sức cạnh tranh của hàng hóa chưa cải thiện rõ rệt, chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu chậm; khả năng kiểm soát và kiềm chế nhập siêu bằng biện pháp kinh tế chưa được vận dụng tốt; thị trường xuất khẩu tăng không đều... Về công tác thương vụ: Bên cạnh những mặt làm được, còn một số nhược điểm như: Một số thương vụ chưa tận dụng được những thành quả trong đàm phán về mở cửa thị trường để cung cấp kịp thời thông tin cho doanh nghiệp; quan hệ của thương vụ với doanh nghiệp nước sở tại và doanh nghiệp trong nước chưa chặt chẽ; việc ứng dụng tin học vào tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, hàng hóa Việt Nam nhìn chung còn chậm; công tác thông tin, nghiên cứu, tư vấn tham mưu, đặc biệt là những vấn đề về chính sách và chiến lược đạt kết quả còn hạn chế; hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại chưa cao.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương thành tích của ngành Công Thương năm 2007, trong đó có hoạt động xuất khẩu và mở rộng thị trường ngoài nước. Thủ tướng nhấn mạnh: Các tham tán thương mại phải thực sự là cầu nối thúc đẩy xuất khẩu giữa Việt Nam và các nước mạnh mẽ hơn nữa; các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các tham tán thương mại phải phát huy thế mạnh, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và tận dụng những thành quả trong đàm phán về mở cửa thị trường để cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp một cách kịp thời... Năm 2008, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương phải rà soát lại các dự án lớn, hoàn thiện chính sách để thu hút đầu tư, đặc biệt là các ngành công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ. Đồng thời, đẩy mạnh mở rộng thị trường, tranh thủ tận dụng những ưu đãi và đấu tranh với các rào cản thương mại, rà soát lại các mặt hàng, nhất là các mặt hàng có lợi thế. Theo đó, Bộ cần chỉ đạo cơ quan thương vụ và tham tán thương mại cập nhật tình hình để xây dựng cụ thể chương trình phát triển xuất khẩu năm 2008 đối với từng mặt hàng xuất khẩu và từng thị trường...