Hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ nhãn lồng và nông sản huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên năm 2016

Sáng ngày 16/8, huyện Khoái Châu phối hợp với Sở Công Thương tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ nhãn lồng và các sản phẩm nông nghiệp của huyện năm 2016. Dự hội nghị có các vị trong Ban Thư
Theo thống kê, năm 2016, huyện Khoái Châu có sản lượng nhãn ước đạt 18 - 20 nghìn tấn, sản lượng chuối 30 nghìn tấn. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có nhiều nông sản có giá trị kinh tế cao như nghệ vàng, bưởi Diễn, ổi Lê, cam Vinh, quýt Đường Canh, chanh tứ quý (4 mùa), gà Đông Tảo…, trong đó có 2 sản phẩm đã được công nhận nhãn hiệu tập thể là gà Đông Tảo và chuối tiêu hồng.
Sản phẩm nhãn lồng

Nhằm mở rộng thị trường và nâng cao giá trị cho quả nhãn, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức tốt khâu sản xuất theo đúng quy trình VietGAP và triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về nhãn lồng Hưng Yên. Qua đó, đã có nhiều doanh nghiệp đầu mối, nhà phân phối, siêu thị trong và ngoài nước đã tìm đến với Hưng Yên, một số giao kết thương mại và hợp đồng tiêu thụ đã được ký kết và thực hiện có hiệu quả. Các hợp tác xã, hộ nông dân trồng nhãn, các doanh nghiệp đầu mối thu mua trong tỉnh đã bước đầu xây dựng được những phương thức liên kết, tiêu thụ sản phẩm nhãn bền vững, chuyên nghiệp hơn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có những chia sẻ, trao đổi cụ thể xoay quanh những vấn đề về kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất, tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên; kinh nghiệm sản xuất chuyên canh nhãn của các nước tiên tiến; ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP; cung cấp thông tin về tiêu chuẩn quả nhãn xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, các rào cản kỹ thuật trong sản xuất nhãn; hỗ trợ công tác thông tin, xúc tiến, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng và tìm kiếm thị trường tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên…

Dưới sự chứng kiến của đồng chí Đặng Minh Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hưng Yên và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp trong nước đã ký kết ghi nhớ tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên với đại diện HTX nhãn lồng Hồng Nam và HTX Hàm Tử.

Dưới đây làm một số hình ảnh tại Hội nghị:
Những hình ảnh hội nghịĐồng chí Đặng Minh Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh thăm quan sản phẩm trưng bày Bà Vũ Thị Hậu - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nhất Nam đã ký kết ghi nhớ tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên với đại diện HTX nhãn lồng Hồng Nam và HTX Hàm TửĐại diên doanh nghiệp đã ký kết ghi nhớ tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên với đại diện HTX nhãn lồng Hồng Nam và HTX Hàm TửDưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương, đại diện phía doanh nghiệp đã ký kết ghi nhớ tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên với đại diện HTX nhãn lồng Hồng Nam và HTX Hàm Tử

Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo UBND huyện Khoái Châu và báo đài Trung ương, địa phương, cùng đông đảo người dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.