Hội thảo Luật Năng lượng nguyên tử

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, ngày 29/02/2008, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản – JETRO (Bộ Kinh

Tham gia Hội thảo có các đại biểu của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, các ban ngành liên quan và các chuyên gia hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Hội thảo cung cấp các  thông tin về những nội dung quan trọng được đề cập trong Luật Năng lượng nguyên tử, gồm: Chính sách phát triển và đảm bảo an toàn trong sử dụng năng lượng nguyên tử; Quy phạm an toàn năng lượng nguyên tử; Quy chế an toàn cho lò phản ứng nghiên cứu, các cơ sở hạt nhân và sử dụng đồng vị phóng xạ; Kinh nghiệm về các hoạt động quan hệ công chúng (PR) đối với việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Ngoài ra, Hội thảo còn là diễn đàn để các nhà luật pháp và các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Việt Nam, những người đã tham gia soạn thảo Luật Năng lượng nguyên tử có điều kiện trao đổi sâu rộng những kinh nghiệm, cũng như những vấn đề quan tâm trong Luật Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Đây là hoạt động rất có ích và cần thiết vì các cơ quan chức năng của Việt Nam đang chuẩn bị hoàn thiện Dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử để trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp tháng 5 năm 2008, góp phần tích cực triển khai Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020, đồng thời tăng cường mối quan hệ  hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử