Hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội chợ CAEXPO 2014

Chiều ngày 15/9/2014, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh dẫn đầu cùng với Thứ trư


Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động chính của Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 11 (CAEXPO 2014) do Bộ Thương mại Trung Quốc và các Bộ Thương mại/Công Thương 10 nước ASEAN đồng tổ chức.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cùng đoàn đại biểu đã tới thăm khu gian hàng quốc gia của Việt Nam giới thiệu và quảng bá hình ảnh và tiềm năng tỉnh Bình Thuận với hai nội dung chính là trái thanh long và du lịch thể thao biển của tỉnh.

Đoàn Việt Nam quảng bá trái Thanh Long tại gian hàng Bình Thuận

Năm nay Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chơ do Cục Xúc tiến thương mại tổ chức gồm hơn 100 doanh nghiệp, đơn vị đến từ 21 tỉnh, thành trên cả nước tham gia trưng bày sản phẩm, dịch vụ trên diện tích 3.240m2 với 200 gian hàng tiêu chuẩn. Các doanh nghiệp Việt Nam trưng bày những sản phẩm có tiềm năng và thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam như nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ và đồ gỗ nội thất, v.v..

Ngoài các doanh nghiệp có gian hàng trưng bày tại hội chợ, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các chương trình giao thương với các doanh nghiệp Trung Quốc và ASEAN tại hội chợ cho gần 100 doanh nghiệp Việt Nam tham dự.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm quan gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam

Qua 10 năm liên tiếp tổ chức thành công, CAEXPO thực sự đóng vai trò quan trọng, tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam giao lưu, trao đổi, xúc tiến kinh doanh và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với doanh nghiệp các nước ASEAN và Trung Quốc, góp phần đem lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Năm 2013, theo thống kê báo cáo của các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ, chất lượng và số lượng giao dịch đều tăng. Tổng giá trị giao dịch thương mại và ký kết hợp đồng, thỏa thuận hợp tác đầu tư và kinh doannh tại hội chợ đạt 120 triệu USD. Doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội làm việc và giao dịch với khoảng 50.000 thương nhân Trung Quốc cùng các nước ASEAN và quốc tế tại hội chợ.