Hơn 300 đại biểu đến dự Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017

Ngày 19/12, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Ủy viên kiêm Tổng Thư ký Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế đã có buổi rà soát công tác tổ chức chuẩn bị cho Diễn đàn Hội nhập kinh

Thứ trưởng Hải cho biết, đây là Diễn đàn đầu tiên được tổ chức từ khi Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế được chính thức thành lập theo Quyết định 596/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế. Diễn đàn là cầu nối trong việc chia sẻ thông tin và kiến nghị các điều chỉnh phù hợp. Do đó, công tác tổ chức sự kiện cần được hoàn thiện tối đa.

Tại buổi họp, đại diện Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế đã có các báo cáo sơ lược về nội dung và chuẩn bị hậu trường cho Diễn đàn. Thứ trưởng Hải cũng nhấn mạnh, cần chú trọng đến nâng cao chất lượng nội dung Diễn đàn.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh một số điểm cần chú trọng trong công tác tổ chức Diễn đàn

Diễn đàn sẽ có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, lãnh đạo Bộ Công Thương và các bộ, ban ngành trung ương và địa phương. Đặc biệt, tới dự Diễn đàn còn có nhiều chuyên gia kinh tế, đại diện Đại sứ quán một số quốc gia đặt tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế cũng như đại diện viện nghiên cứu đến từ các trường đại học.

Cũng theo Văn phòng Ban chỉ đạo, Diễn đàn đề cao sự tham dự của các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp khi hội nhập quốc tế về kinh tế là vấn đề rất nhiều đơn vị tại Việt Nam cần tìm hiểu và nắm bắt cơ hội.

Thứ trưởng Hải khẳng định, công tác truyền thông trong và sau sự kiện có vai trò quan trọng, cần đảm bảo tính thời sự và chiều sâu của các ý kiến, quan điểm về kinh tế được đưa ra trong Diễn đàn.

Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế thường niên năm 2017 dự kiến đón tiếp hơn 300 đại biểu và gần 100 cơ quan báo chí, truyền thông trên khắp cả nước.

Phương Thảo